(TTXVN)- Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi - thành viên Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền - ngày 16-8 đã tuyên bố Tổng thống nước này Pervez Musharraf (ảnh) nên từ chức trong vòng hai ngày tới nếu không muốn bị đưa ra luận tội. Tuyên bố này của ông Qureshi càng làm tăng áp lực vốn ngày một lớn đối với ông Musharraf.
Trước đó, liên minh cầm quyền cho biết đã hoàn tất dự thảo luận tội tổng thống và dự kiến sẽ trình các lãnh đạo đảng thông qua. Tổng thống có thể bị cáo buộc vi phạm hiến pháp hoặc điều hành kém thể hiện qua các quyết định như cách chức hàng loạt quan tòa hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp hồi cuối năm ngoái. Theo kế hoạch, tiến trình luận tội Tổng thống Musharraf sẽ được bắt đầu từ ngày 18-8 tới. Tuy nhiên, Tariq Azim, một quan chức thuộc đảng ủng hộ ông Musharraf, khẳng định tổng thống sẽ không từ chức và sẵn sàng “chiến đấu” với những cáo buộc luận tội mà ông cho là lố bịch. Phe ủng hộ ông Musharraf đe dọa sẽ dùng phiên luận tội tổng thống để phản bác các cáo buộc chống tổng thống.
Dư luận cho rằng việc luận tội ông Musharraf có thể làm cho tình hình chính trị vốn đã bất ổn của Pakistan càng tồi tệ hơn. Trước đó, đồng minh và địch thủ của ông Musharraf tiết lộ các cuộc đàm phán bí mật đang diễn ra để tránh cho ông Musharraf khỏi bị luận tội. Phe ủng hộ ông Musharraf đề nghị chính phủ bảo vệ ông trong trường hợp ông đồng ý từ chức. Nhiều khả năng quyết định từ chức của tổng thống hiện nay phụ thuộc vào khả năng liên minh cầm quyền có đồng ý trao cho ông Musharraf quyền miễn truy tố và được ở lại trong nước. Tuy nhiên, trong nội bộ liên minh cầm quyền hiện đang mâu thuẫn về vấn đề này. Đảng của cựu Thủ tướng Nawar Sharif, đảng lớn thứ hai trong liên minh, phản đối việc trao quyền miễn truy tố cho tổng thống và đòi phải xét xử ông Musharraf với tội danh phản quốc. Trong khi đó, PPP bày tỏ lập trường ôn hòa hơn khi nói rằng họ không muốn có những hành động trả thù trong bối cảnh Pakistan cần thiết lập sự ổn định và gìn giữ nền dân chủ. PPP cho biết đang thảo luận khả năng bảo vệ an toàn cho ông Musharraf tại Pakistan nếu ông từ chức. Hiện nay, ông Musharraf bị cho là mục tiêu ám sát của nhiều phe phái ở đất nước này.
Một số nhà phân tích nhận định hai bên có thể thỏa thuận để ông Musharraf lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã từng sống trong thời thơ ấu. Ngoài ra, một số địa điểm lưu vong khác cũng được nêu ra như Mỹ hoặc Anh. Tuy nhiên, ông Azim cho biết ông Musharraf muốn ở lại Pakistan.