22/09/2008 - 11:01

Dân Ý trốn thuế 300 tỉ euro mỗi năm

Ý là một trong những nước có tỷ lệ trốn thuế cao nhất thế giới, với nhiều hình thức tinh vi khiến chính người Ý cũng phải ngạc nhiên về mức độ “toàn dân trốn thuế”.

Số liệu mới công bố của Hiệp hội thuế Ý cho biết, ước tính mỗi năm nhà nước thất thu khoảng 300 tỉ euro, tương đương với 20% GDP của nước này. Một trong những nguyên nhân chính khiến việc trốn thuế trở thành căn bệnh trầm kha của nền kinh tế Ý là do sự kém cỏi của ngành thuế và luật thuế có quá nhiều kẽ hở để những kẻ trốn thuế có thể lách dễ dàng.

Việc thu lại số tiền 300 tỉ euro thuế “quên nộp” mỗi năm là hết sức khó khăn và hầu như vô vọng. Năm ngoái, các sở thuế Ý chỉ có thể truy thu được 28 tỉ euro, chưa bằng 10% số tiền trốn thuế, nhưng đó đã là kỷ lục của ngành thuế.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết