14/06/2008 - 01:14

Đàm phán giữa Iraq và Mỹ về hiệp ước an ninh mới bị bế tắc

(TTXVN)- Ngày 13-6, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận an ninh dài hạn đã lâm vào “ngõ cụt” vì những yêu sách của Mỹ xâm phạm chủ quyền của Iraq. Đây là tuyên bố mạnh nhất của ông Maliki, được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iraq đang đàm phán về một thỏa thuận mới tạo cơ sở pháp lý cho quân đội Mỹ có thể ở lại Iraq sau ngày 31-12-2008, thời điểm mà sứ mệnh của họ do LHQ ủy quyền hết hạn.

Ông Maliki nói: “Chúng tôi đã đi vào ngõ cụt vì khi bắt đầu đàm phán, chúng tôi thấy rằng các yêu sách của Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq và chúng tôi không bao giờ chấp nhận điều này... Một trong những yêu sách đó là quyền miễn truy tố đối với binh sĩ của Mỹ và những người mà họ hợp đồng tuyển dụng. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ yêu sách này”. Ông cho biết người dân Iraq sẽ không chấp nhận ký bất kỳ thỏa thuận nào vi phạm chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, ông Maliki cho biết tiến trình đàm phán vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được điểm chung có thể chấp nhận được.

Phản ứng lại tuyên bố của ông Maliki, người phát ngôn sứ quán Mỹ tại Baghdad khẳng định việc tôn trọng chủ quyền Iraq là nền tảng của tiến trình thương lượng và đàm phán sẽ được tiếp tục. Trước đó, Tổng thống Mỹ George Bush thừa nhận có bất đồng giữa Washington và Baghdad, song vẫn cho rằng những bất đồng này sẽ được giải quyết và hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong tháng 7 tới.

Thỏa thuận an ninh Iraq/Mỹ đang vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ dư luận Iraq cũng như các nước láng giềng, trong đó có Iran. Tại Iraq, giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến dòng Shiite Motadaq Sadr đã thề sẽ lập một nhóm vũ trang mới để chống lực lượng Mỹ.

Chia sẻ bài viết