02/11/2017 - 07:31

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Ô Môn- Lễ hội Ok-Om-Bok đồng bào Khmer TP Cần Thơ lần I, năm 2017

Đậm đà bản sắc văn hóa Khmer 

* Khai mạc giải thể thao Lễ hội Ok-Om-Bok
* ​Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ 2017: Khởi tranh môn vovinam, đẩy gậy; Khai mạc giải đấu bi sắt

(CT)- “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Ô Môn- Lễ hội Ok-Om-Bok đồng bào Khmer TP Cần Thơ lần I, năm 2017” (Ngày hội), chính thức khai mạc vào tối 1-11, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Ô Môn. Đây là sự kiện do UBND quận Ô Môn phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Tâm- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã đến dự.

Lễ khai mạc gây ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, nếp sống văn hóa truyền thống của người dân Tây Nam Bộ. Hòa cùng không gian lễ hội, còn có chương trình giao lưu văn nghệ tổng hợp và trình diễn thời trang dân tộc (Kinh, Hoa, Khmer) thu hút đông đảo khách đến tham quan và thưởng thức. Trong ngày khai hội, còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Tâm nhấn mạnh: Xác định “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quận Ô Môn- Lễ hội Ok-Om-Bok đồng bào Khmer TP Cần Thơ” là điểm nhấn sự kiện du lịch thường niên của địa phương, ngày càng phải nâng chất về quy mô và chất lượng. Qua đó, giới thiệu được những hình ảnh, sản phẩm du lịch, các sản vật đặc trưng của Ô Môn đến với du khách trong nước và quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu địa phương tiếp tục khảo sát, đánh giá các tài nguyên du lịch trên địa bàn, nhằm định hướng quy hoạch phát triển du lịch hợp lý; đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch…

Tiết mục văn nghệ với những điệu múa Khmer tại Lễ khai mạc.

Mâm ngũ quả và hoa nghệ thuật của phường Long Hưng trưng bày tại Ngày hội.

Món bánh ống truyền thống của người Khmer được trình diễn tại Ngày hội.

Trình diễn dàn nhạc ngũ âm của Trường Dân tộc nội trú TP Cần Thơ tại Ngày hội. Ảnh: KIỀU MAI

 *  Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận  Ô Môn tổ chức khai mạc Giải thể thao Lễ hội Ok-Om-Bok đồng bào Khmer TP Cần Thơ lần thứ I năm 2017, tại Trung tâm văn hóa – thể thao quận Ô Môn.

Giải thể thao Lễ hội Ok-OmBok gồm có 2 môn thi đấu là kéo co và nhảy bao bố, với sự tham gia tranh tài của hơn 100 VĐV đến từ 9 đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố. Kết quả, môn kéo co: đội Thới Lai đoạt giải Nhất, Ô Môn giành giải Nhì và giải Ba thuộc về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ. Môn nhảy bao bố: đội Vĩnh Thạnh đoạt giải Nhất, Ô Môn giải Nhì và Phong Điền giải Ba.

* Cùng thời gian này, Ban tổ chức kết hợp khai mạc 2 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần VIII-2017 là vovinam và đẩy gậy. Khoảng 300 VĐV của 9 đơn vị quận huyện đăng ký tham gia tranh tài ở 2 môn này, trong 3 ngày từ 1-11 đến 3-11. Giải đấu nhằm góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, động viên phong trào tập luyện TDTT và đánh giá phong trào tập luyện vovinam và đẩy gậy của các đơn vị quận, huyện. Qua đó, các bộ môn có thể tuyển chọn lực lượng HLV, VĐV xuất sắc chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII-2018.

* Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ VIII- năm 2017,  sáng 1-11, môn bi sắt đã khởi tranh tại quận Bình Thủy, với sự tham gia tranh tài của 34 vận động viên đến từ 4 quận, huyện: Ô Môn, Cái Răng, Thới Lai và Bình Thủy.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động đã bước vào thi đấu. Các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 1 đến 3-11, là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển bi sắt thành phố tuyển chọn những nhân tố mới, đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

ÁI LAM - N.MINH - ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết