16/08/2017 - 14:14

Đảm bảo khai giảng đúng thời điểm; vận động trẻ đi học đúng độ tuổi 

* Trao xe đạp, học bổng, quà cho học sinh vượt khó, học tốt

(CT)- Ngày 15-8-2017, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới (2017-2018) tại huyện Cờ Đỏ.

Lãnh đạo thành phố và huyện Cờ Đỏ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hà Huy Giáp. Ảnh: Lệ Thu

Lãnh đạo thành phố và huyện Cờ Đỏ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Hà Huy Giáp. Ảnh: Lệ Thu

Đoàn đến tìm hiểu thuận lợi, khó khăn của Trường Mầm non Đông Hiệp, Trường THCS Đông Hiệp và Trường THPT Hà Huy Giáp; trao tặng 50 xe đạp từ nguồn vận động xã hội hóa cho học sinh khó khăn ở địa phương.

Toàn huyện Cờ Đỏ hiện có 51 trường học với 25.740 học sinh, trong đó có 28 trường đạt chuẩn quốc gia. Việc chuẩn bị năm học 2017-2018 được thực hiện khá tốt: sửa chữa, nâng cấp trường lớp, vận động đưa trẻ đến trường, tuyển sinh các cấp, hỗ trợ học sinh nghèo… Huyện vẫn còn một số khó khăn: thiếu 104 giáo viên, cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho việc học bán trú, 2 buổi…

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường, đảm bảo khai giảng đúng thời điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trẻ đi học đúng độ tuổi, phấn đấu 100% trẻ đến trường.

* Thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, ngày 15-8-2017, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đến trao xe đạp, học bổng và quà cho học sinh vượt khó, học giỏi xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ dịp khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên học sinh tiếp tục phấn đấu vượt khó, học tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi… Dịp này, LĐLĐ thành phố trao 10 xe đạp, 50 phần quà và 50 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho học sinh vượt khó, học giỏi. Số xe đạp, học bổng và quà do LĐLĐ TP Cần Thơ vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

* Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tổ chức tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo cấp tiểu học và THCS các phường: Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông (quận Bình Thủy).

Mỗi phần quà gồm tập và ba lô, trị giá 350.000 đồng, do Công ty Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ tài trợ. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng 100 phần quà cho học sinh vượt khó, học tốt quận Cái Răng. Các phần quà này tạo điều kiện để học sinh nghèo tiếp tục đến trường năm học mới.

* Chiều 15-8-2017, Hội Khuyến học quận Ninh Kiều phối hợp với Hội Rhône- Mékong (Pháp) trao 40 suất học bổng (700.000 đồng/suất) cho đại diện các trường tiểu học và THCS trong quận.

Theo đó, Trường THCS Trần Hưng Đạo nhận 20 suất. Các trường tiểu học: An Nghiệp nhận 10 suất; Lê Lợi và An Bình 3, mỗi trường nhận 5 suất. Các trường sẽ tổ chức trao cho học sinh vượt khó, học tốt dịp khai giảng năm học mới. Hơn 20 năm qua, Hội Rhône- Mékong hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết