15/09/2018 - 17:33

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 15-9-2018, Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Đại hội thống nhất nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự; nghiên cứu và phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu, hữu nghị phong phú, phù hợp với tình hình phát triển quan hệ Việt- Nhật; phát huy vai trò làm cầu nối trên các lĩnh vực hợp tác giữa nhân dân hai nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn; tổ chức thành công các hoạt động giao lưu, hữu nghị với các đối tác, nhân dân Nhật; các hoạt động xúc tiến dự án đầu tư và an sinh xã hội; thông tin đối ngoại... Hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào việc phát huy và giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt- Nhật. Nổi bật là các chương trình giao lưu văn hóa Việt- Nhật hằng năm đổi mới về nội dung và hình thức, quảng bá về đất nước, con người và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam, TP Cần Thơ với nước Nhật.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, tại TP Cần Thơ có 75 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,05 triệu USD; 1 dự án NGO có vốn viện trợ từ Nhật Bản đang triển khai, trị giá 47.368 USD. Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 TP Cần Thơ- Nhật Bản đạt khoảng 298,24 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, thủy sản, may mặc... Riêng Trường Đại học Cần Thơ đã liên kết với 9 trường đại học lớn của Nhật Bản có ký kết hợp tác đa phương về chuyên ngành nông nghiệp công nghệ cao; xúc tiến chương trình đưa sinh viên tại các khoa nông nghiệp, thủy sản, môi trường sang thực tập chuyên sâu tại Nhật Bản; quản lý Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực Trường Đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ"...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 13 thành viên. PGS. Tiến sĩ Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết