10/09/2009 - 08:43

Đã có 5 ca tử vong do nhiễm cúm A (H1N1)

Chiều 9-9, tại cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, Bộ Y tế chính thức xác nhận đến nay cả nước có 5 ca tử vong do nhiễm cúm A (H1N1). Trong đó 03 ca ở Thành phố Hồ Chí Minh , 01 ca ở Khánh Hòa và 01 ca ở Đồng Nai.

Trường hợp bệnh nhân nam 9 tuổi ở Đồng Nai, bắt đầu sốt ngày 29-8 nhưng đến ngày 2-9 mới vào Bệnh viện huyện đa khoa khu vực Long Khánh - Đồng Nai. Đến ngày 3-9 cháu tiếp tục sốt nên chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng Nai, với biểu hiện viêm não mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, nhưng đến ngày 8-9 cháu đã tử vong. Kết quả khi xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xác định bệnh nhân dương tính với cúm A (H1N1).

Sau khi xem xét các trường hợp tử vong thời gian qua, Tiểu ban điều trị cho biết: Những ca tử vong do cúm A(H1N1) ở Việt Nam đều có tiền sử mắc các bệnh mạn tính như: tâm thần, suy thận, đái tháo đường, cao huyết áp. Bên cạnh đó, đa phần người bệnh khi mới phát bệnh đều điều trị tại nhà chỉ sau khi bệnh diễn biến nặng mới nhập viện nên hiệu quả điều trị không cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn yêu cầu Tiểu ban giám sát và Tiểu ban điều trị tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá toàn diện 5 trường hợp tử vong để giúp các bác sĩ rút kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị cúm A (H1N1). Trước diễn biến phức tạp của dịch nhất là qua các trường hợp tử vong do cúm vừa qua, nội dung các Khuyến cáo phòng chống cúm A (H1N1) cần được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với diễn tiến thực tế; phổ biến rộng rãi Khuyến cáo đến mỗi người dân giúp mọi người nâng cao ý thức phòng bệnh. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghi ngờ mọi người cần đến cơ sở y tế gần nhất để phát hiện sớm, điều trị kịp thời và không nên tự ý điều trị tại nhà để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Ngày 9-9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 110 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Trong đó, khu vực phía Nam 91 ca, miền Bắc 16 ca, miền Trung 3 ca. Như vậy, tính đến 18 giờ cùng ngày cả nước đã có 4.060 người nhiễm cúm A (H1N1), 05 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 3.296 người, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

HÀ ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết