21/09/2021 - 10:53

Cựu chiến binh thi đua gương mẫu 

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tập trung đổi mới phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với những nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB ở cơ sở.

CCB Phạm Văn Nhờ (thứ hai, từ trái qua, ở xã Tân Thạnh) trao quà hỗ trợ hội viên CCB gặp khó khăn do dịch COVID-19.

CCB Phạm Văn Nhờ (thứ hai, từ trái qua, ở xã Tân Thạnh) trao quà hỗ trợ hội viên CCB gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hai tháng qua, các cấp Hội CCB huyện Thới Lai đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch ở địa phương, như: trực ở các điểm kiểm soát, chốt khai báo y tế, hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa, vận động nhu yếu phẩm với tổng trị giá 134,4 triệu đồng để tặng người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB huyện còn đóng góp hơn 28 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, các cấp Hội CCB huyện tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, chăm lo cho hội viên. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội CCB huyện vận động và xây dựng 7 căn nhà cho CCB gặp khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 585 triệu đồng; vận động 428 phần quà trị giá 144,6 triệu đồng tặng hội viên; xây dựng nguồn vốn nội bộ 597 triệu đồng, qua đó giúp 113 hội viên vay vốn sản xuất, cải thiện đời sống… Các cấp Hội CCB huyện phối hợp chặt chẽ với đoàn thể địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Đến nay, CCB huyện đã duy trì và nâng chất 94 câu lạc bộ “6 không” (không tội phạm; không ma túy, mại dâm; không vi phạm môi trường; không bạo lực gia đình; không khiếu kiện sai pháp luật; không vi phạm luật giao thông), tham gia trồng 3.000 cây bần chống sạt lở các tuyến kênh rạch…

Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” các cấp Hội CCB thành phố đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch ở cơ sở. Hiện nay, CCB thành phố có 500 hội viên tham gia Tổ COVID cộng đồng, 600 hội viên tham gia trực ở các chốt, điểm kiểm kiểm soát… Các cấp Hội CCB vận động hỗ trợ hội viên CCB, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 hơn 5,4 tỉ đồng. Hiện nay, Hội CCB thành phố đang phát động hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Dự kiến Hội CCB TP Cần Thơ sẽ tặng chương trình 130 triệu đồng.

Theo ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, tuy ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng các cấp Hội CCB thành phố thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội CCB tích cực hỗ trợ hội viên vay gần 300 tỉ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, làm kinh tế. Phát huy vai trò gương mẫu trong đời sống, CCB các địa phương đã thực hiện 122 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, Hội CCB phối hợp chính quyền, đoàn thể thực hiện nhiều công trình: phát quang, trồng hoa trên tuyến đường dài 4.100m, sửa chữa 12.300m đường giao thông, bắc mới 6 cây cầu giao thông… Tổng trị giá các công trình hơn 2,4 tỉ đồng. Các cấp Hội CCB vận động xây mới 17 căn nhà Nghĩa tình đồng đội và sửa chữa 9 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB thành phố tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Trong đó, các cấp Hội tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực vận động chăm lo những gia đình và hội viên khó khăn; thực hiện tốt các đợt thi đua đặc biệt, cao điểm do Chính phủ, thành phố, Trung ương Hội CCB Việt Nam và các cấp phát động… Đồng thời xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai các nội dung Đại hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, để vào đầu năm 2022 tổ chức Đại hội CCB từ cấp cơ sở đến thành phố.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết