15/02/2020 - 18:33

Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Điền gắn phong trào “CCB gương mẫu” với xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của CCB trong xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…

Tuyến đường qua các ấp Tân Long B, Tân Nhơn thường xuyên được cựu chiến binh vệ sinh, trồng hoa.

Gần nửa năm nay, đoạn đường dài 1.000m thuộc các ấp Tân Long B, Tân Nhơn thường xuyên được CCB xã Tân Thới tổ chức vệ sinh, thu gom rác, tưới hoa… Hội CCB xã còn tham gia cải tạo con rạch cạnh tuyến đường để trồng sen. Đồng thời, tham gia vận động người dân không lấn chiếm lòng đường xây dựng nhà ở, không vứt rác xuống rạch... Đến nay, tuyến đường đã thông thoáng, rực rỡ sắc hoa. “Đây là đoạn đường UBND xã giao Hội CCB xã phụ trách xây dựng cảnh quan để tạo nên điểm nhấn cho địa phương, từ tháng 7-2019. Sắp tới, Hội CCB xã sẽ tiếp tục trồng hoa để tuyến đường thêm ấn tượng” - ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch Hội CCB xã, cho biết.

Nhằm góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường sống, hạn chế gây ô nhiễm sông, rạch, năm 2018, Hội CCB xã Tân Thới đã thành lập Tổ thu gom rác thải với 7 thành viên. Đến nay, Hội CCB xã đã thành lập được 2 tổ, với 11 thành viên là các CCB, cựu quân nhân (CQN). Các Tổ thu gom rác đã hoạt động ở 9/11 ấp. Theo ông Phạm Văn Nguyên, để các tổ hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, Hội CCB xã đảm bảo thu nhập 3,5-4,5 triệu đồng/tháng cho 2 thành viên trực tiếp thu gom rác; hỗ trợ các chi phí bảo dưỡng xe chở rác… Bên cạnh đó, Hội CCB xã chỉ đạo các Chi hội CCB ấp vận động người dân để rác đúng nơi quy định, phân loại rác theo hướng dẫn, hạn chế sử dụng túi ni lông…

Theo ông Nguyễn Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền, Thường trực Hội CCB huyện thường xuyên chỉ đạo các Hội CCB cơ sở tham gia thực hiện nâng chất huyện, xã NTM để tiến tới huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Các Hội CCB xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bằng những mô hình “Dân vận khéo”; gắn thực hiện các công trình, phần việc với hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Năm qua, các Hội CCB cơ sở đã đăng ký thực hiện 11 mô hình “Dân vận khéo”: xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch -  đẹp - an toàn”, “Hội viên phụ trách tuyên truyền 3 hộ liền kề”…; thực hiện 29 công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Hội CCB thành phố phát động. Trong đó, cán bộ, hội viên tham gia giặm vá, trồng hoa trên tuyến đường ở thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh, xã Tân Thới với tổng chiều dài 3.200m; xây dựng 2.964m đường giao thông…

Các CCB, CQN trên địa bàn huyện đã tham gia 95 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Các Hội CCB cơ sở tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động mô hình Câu lạc bộ “6 không”; nhận giáo dục thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật… Các cấp Hội CCB huyện còn có những biện pháp giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững, nâng cao mức sống, như: vận động hội viên CCB đóng góp quỹ sửa nhà cho đồng đội, xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng; vận động cất nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; củng cố, nâng chất các tổ hợp tác kinh tế do CCB làm chủ… Qua đó, đã giúp đỡ 9/15 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo trong năm 2019.

Ông Nguyễn Ngọc Giang cho biết, năm 2020, Hội CCB huyện tiếp tục động viên cán bộ, hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… nhằm chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tập hợp cựu quân nhân phòng, chống tội phạm… Đồng thời vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” để giúp CCB, cựu quân nhân có cuộc sống ngày càng ổn định.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết