25/03/2011 - 09:20

Cuộc sống đang dần trở lại

Người dân Tokyo quay về nhà để bắt đầu trở lại công việc. Ảnh: Quick facts

Thiếu điện, tắc nghẽn giao thông và những khó khăn về nhân lực, vật lực khiến tiến độ khắc phục thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, người dân và các công ty tại đất nước Mặt trời mọc vẫn tiếp tục nỗ lực để trở lại những hoạt động thường nhật của mình. Từ đầu tuần này, nhiều tín hiệu cho thấy cuộc sống đang bắt đầu trở lại với người dân Nhật.

Những người dân rời khỏi Tokyo để tạm lánh sang vùng Kansai tuần rồi do lo sợ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã trở về nhà và bắt đầu tuần làm việc mới. Ga xe lửa siêu tốc tại Osaka sáng 23-3 tiếp tục đưa một lượng lớn hành khách trở về Tokyo. Tuần qua, các khách sạn tại Kyoto, Osaka và Kobe chật ních khách từ Tokyo và khu vực Tohuku đến lánh nạn. Nhiều người cho rằng việc trở về nhà không phải dễ dàng nhưng cuộc sống của họ là tại Tokyo. “Công việc của chúng tôi là ở Tokyo và cả tôi và vợ đều phải quay về. Chúng tôi đã tạm ngưng công việc nhưng tôi thực sự không thể lánh nạn lâu hơn”, ông Susumu Ono, 46 tuổi cùng vợ đến ở tạm nhà bạn bè tại Kobe cho biết khi trên đường trở lại Tokyo. Nhiều người dân thủ đô quyết định trở về nhà vì theo họ, tình hình khủng hoảng hạt nhân đang lắng dịu và an toàn hơn.

Từ sáng 22-3, Ngân hàng Mizuho lớn thứ 2 tại xứ hoa anh đào đã khôi phục hầu hết các máy rút tiền tự động (ATM) sau sự cố hệ thống máy tính trên diện rộng. Hôm 23-3, hầu hết các dịch vụ chuyển khoản và thanh toán tại các điểm giao dịch của ngân hàng trở lại bình thường. Nhiều công ty lớn phải đóng cửa sau thiên tai đang khởi động công tác sửa chữa và tái hoạt động. Hãng điện tử Sony phục hồi 1 phần hoạt động tại nhà máy pin lithium tại tỉnh Tochigi trong khi 6 nhà máy khác vẫn còn đóng cửa do bị thiệt hại trong trận động đất và sóng thần và chưa biết khi nào có thể hoạt động lại. Từ hôm 21-3, hãng Nissan – chiếm 22% thị phần ôtô ở Nhật - khôi phục hoạt động sản xuất tại 5 nhà máy và tổng hành dinh tại Kanagawa. Hiện tại, công ty tập trung sản xuất các linh kiện phục vụ công tác sửa chữa và sản xuất tại nước ngoài. Việc sản xuất xe của hãng được kỳ vọng sẽ dần trở lại bình thường vào cuối tuần này.

Công ty hóa chất Shin-Etsu, nhà cung cấp hàng đầu vi mạch silicon, cho biết họ đã khôi phục hoạt động của 2 trong số 4 nhà máy. Công ty Elpida Memory chuyên sản xuất DRAM (bộ nhớ flash trong các thiết bị điện tử) cũng cho biết nhà máy kiểm tra vi mạch của họ tại Đông Bắc nước Nhật cũng vừa hoạt động trở lại, trong khi nhà máy sản xuất chính tại Hiroshima chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Trong khi đó, các công ty lớn khác như Toshiba, Honda, Toyota cũng đang xúc tiến công tác khôi phục và có thể tái hoạt động 1 phần vào tuần sau. Công ty hóa chất, gas Mitsubishi và công ty Hitachi Kasei Polymer cho biết việc sản xuất sẽ được khôi phục trong 2 tuần nữa.

THUẬN HẢI
(Theo Kyodo, Japan Times, Reuters)

Chia sẻ bài viết