22/08/2011 - 15:13

Cuba và Venezuela tố cáo Mỹ dung túng chủ nghĩa khủng bố

Ngày 20-8, Bộ Ngoại giao hai nước Cuba và Venezuela đã cùng lên tiếng phản đối Bản báo cáo hàng năm vừa được công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống khủng bố. Hai quốc gia này cũng chính thức tố cáo Mỹ dung túng chủ nghĩa khủng bố và đưa ra những nhận xét thiếu căn cứ về hoạt động chống khủng bố ở Cuba và Venezuela.

Bộ Ngoại giao Cuba đã lên án việc Mỹ liệt Cuba vào danh sách các nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố, còn Venezuela phản đối Mỹ cáo buộc thiếu căn cứ rằng nước này không nỗ lực phối hợp với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ mục đích duy nhất của Mỹ trong việc liệt Cuba vào “danh sách đen” là nhằm “hạ thấp uy tín của Cuba và tiếp tục biện minh cho chính sách tàn bạo của cuộc bao vây cấm vận chống Cuba kéo dài hơn nửa thế kỷ qua”. Tuyên bố cũng khẳng định Chính phủ Mỹ không có quyền phán xét Cuba, quốc gia có một quá trình đấu tranh không thể phủ nhận trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và hơn nữa còn là nạn nhân thường xuyên của các hành động khủng bố. Chính phủ Cuba đồng thời tố cáo Mỹ đã áp dụng chính sách hai mặt trong cái gọi là “cuộc chiến chống khủng bố”, yêu cầu Washington phải trừng trị những tên khủng bố thực sự vẫn đang nhởn nhơ trên đất Mỹ, ngay lập tức trả tự do cho 5 chiến sĩ chống khủng bố Cuba bị giam giữ tại Mỹ và chấm dứt ngay chính sách thù địch và bao vây cấm vận chống Cuba.

Trong khi đó, Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela phản đối mạnh mẽ những cáo buộc của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời nhấn mạnh đây là một bằng chứng mới về chính sách can thiệp của Washington. Thông cáo chỉ rõ những nhận xét của Mỹ về Venezuela đều mang tính áp đặt, thiếu chứng cứ và có tính đe dọa, đúng với chính sách từ trước đến nay của Washington nhằm chống lại một quốc gia có chủ quyền như Venezuela. Caracas khẳng định Washington không đủ tư cách để cáo buộc các nước khác trong vấn đề chống khủng bố khi chính họ đang bảo vệ và “nâng đỡ” trùm khủng bố Luis Posada Carriles, kẻ đã đánh bom chiếc máy bay của hãng hàng không Cuba năm 1976 khiến 73 người thiệt mạng.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết