12/11/2008 - 08:34

Cuba loại trừ khả năng Nga đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại nước này

* Thị trưởng 15 thành phố ở Czech đề nghị ông Obama xem xét lại kế hoạch triển khai NMD

(TTXVN)- Ngày 10-11, Ngoại trưởng Cuba Felipe Roque đã bác bỏ khả năng Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Cuba, tương tự hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dự định đặt tại Đông Âu.

Trả lời phỏng vấn báo giới trong chuyến thăm Mát-xcơ-va, ông Roque khẳng định Nga có quyền đáp trả hành động gây hấn của Mỹ và NATO đối với nước này trong âm mưu tiến gần tới biên giới của Nga, tuy nhiên loại trừ khả năng hợp tác quân sự giữa Nga và Cuba nhằm vào quốc gia thứ 3.

Về quan hệ với Washington, ông Roque nhấn mạnh chính phủ mới của Mỹ cần phải thay đổi chính sách đối với Cuba và nhắc lại ông Barack Obama đã cam kết điều này trong chiến dịch tranh cử của mình.

* Thị trưởng 15 thành phố của Czech ngày 10-11 đã gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ Obama, đề nghị xem xét lại kế hoạch bố trí trạm radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm Góc dự định triển khai trên lãnh thổ Czech.

Các thị trưởng có tên trong thư đứng đầu 15 thành phố của Czech nằm gần thị trấn Brrdy, nơi chính quyền Czech và Mỹ đã thỏa thuận sẽ bố trí trạm radar kể trên. Trong thư, thị trưởng 15 thành phố Czech khẳng định họ phản đối kế hoạch của Mỹ liên quan đến bộ phận NMD triển khai trên lãnh thổ Czech. Họ lưu ý ông Obama hãy tính đến sự phản đối của 70% dân chúng địa phương và của khoảng 60% người dân Czech đối với NMD của Mỹ. Thị trưởng 15 thành phố Czech nhấn mạnh đa số dân chúng Czech đòi đưa vấn đề liên quan đến NMD của Mỹ ra trưng cầu ý dân, đồng thời cho rằng vấn đề này liên quan đến toàn châu Âu, chứ không chỉ do Chính phủ Czech và Chính phủ Mỹ quyết định.

Chia sẻ bài viết