08/02/2021 - 20:58

COVID-19 làm thay đổi thói quen tiêu tiền mặt của người Nhật 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, dịch COVID-19 đã góp phần khiến tỷ lệ sử dụng tiền mặt tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, trong khi số gia đình lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và tiền điện tử tăng mạnh.

Ngày càng nhiều người Nhật sử dụng thẻ để thanh toán.

Ngày càng nhiều người Nhật sử dụng thẻ để thanh toán.

Kết quả thăm dò về phương thức thanh toán chính cho các khoản chi tiêu hằng ngày của hộ gia đình cho thấy tỷ lệ sử dụng tiền mặt để thanh toán các khoản có giá trị dưới 1.000 yen (khoảng 10 USD) giảm từ 84% vào năm 2019, xuống còn 70,8%, trong khi tỷ lệ lựa chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng tăng từ 9,1% lên 14,1% và thông qua tiền điện tử tăng từ 18,5% lên 29,5%. Ngay cả việc thanh toán đối với các khoản tiền có giá trị lớn hơn từ 10.000 yen đến 50.000 yen (khoảng 100-500 USD), thì tỷ lệ sử dụng tiền mặt cũng giảm từ 48,5% vào năm 2019 xuống còn 33,9%, trong khi tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng tăng từ 58,5% lên 65,1% và sử dụng tiền điện tử tăng từ 3,4% lên 6,4%

Nhật Bản là một trong những nước phát triển có tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong chi tiêu cao nhất thế giới, do thói quen cất giữ tài sản dưới dạng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhằm hạn chế chi tiêu hoang phí. Những người trong độ tuổi từ 65 trở lên, vốn chậm thích nghi với công nghệ mới, vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu dân số nước này. Ðây được xem là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình phổ cập phương thức thanh toán không tiền mặt tại Nhật Bản.

PHẠM TUÂN

Chia sẻ bài viết