28/09/2021 - 07:16

COVID-19 làm giảm mạnh tuổi thọ trung bình 

Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) công bố hôm 27-9 cho thấy đại dịch COVID-19 đã kéo giảm tuổi thọ trong năm 2020 ở mức nhiều nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu người chết do COVID-19 trong năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu người chết do COVID-19 trong năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Ở 22/29 quốc gia được phân tích trong nghiên cứu, tuổi thọ của người dân trong năm ngoái đã giảm hơn 6 tháng so với năm 2019. Sự giảm tuổi thọ này chưa từng được thấy ở các nước Tây Âu như Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bỉ…trong gần 8 thập niên qua. 

Tuổi thọ của nam giới giảm nhiều hơn nữ giới ở hầu hết các quốc gia, trong đó tuổi thọ phái mạnh tại Mỹ giảm sâu nhất với 2,2 năm so với năm 2019 (kế đến là Litva, giảm 1,7 năm). Tuổi thọ của phụ nữ xứ cờ hoa năm 2020 giảm 1,65 năm so với năm 2019. Các chuyên gia y tế cho rằng những yếu tố hành vi và khác biệt về sinh học đã khiến tỷ lệ nam giới mắc bệnh nặng cao hơn so với nữ giới. Trong Thế chiến thứ hai, tuổi thọ trung bình của người Mỹ từng giảm tới 2,9 năm.

Tài liệu mới chỉ ra đàn ông ở 15 quốc gia có tuổi thọ giảm hơn một năm, trong khi phụ nữ tại 11 quốc gia chứng kiến mức giảm tương tự. Các nước này mất trung bình 5,6 năm để tuổi thọ người dân được tăng thêm 1 năm, nhưng đại dịch năm 2020 đã “quét sạch” những tiến bộ của họ.

Việc giảm tuổi thọ ở nhiều nước cũng được cho là có liên quan tới số ca COVID-19 tử vong. Đến nay, đại dịch COVID-19 đã khiến gần 5 triệu người chết trên toàn cầu, trong đó Mỹ có số người tử vong vì bệnh này cao nhất thế giới với hơn 700.000 ca. “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nêu bật tác động lớn của COVID-19, cho thấy đại dịch đã tạo ra cú sốc khủng khiếp cho nhiều quốc gia trên thế giới”, đồng tác giả nghiên cứu - Tiến sĩ Ridhi Kashyap nói.

HẠNH NGUYÊN (Theo swissinfo, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết