23/11/2017 - 14:22

Công nghệ thông tin góp phần vận hành hệ thống kinh tế- xã hội đất nước hiệu quả 

(CTO)- Sáng 23-11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2006.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm, cùng lãnh đạo sở, ngành thành phố dự hội nghị tại điểm đầu cầu Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, Luật CNTT thực thi hơn 10 năm qua đạt được những kết quả tích cực. Ứng dụng CNTT được triển khai rộng khắp, góp phần hiệu quả trong vận hành hệ thống kinh tế- xã hội của đất nước; tạo tiền đề cho xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc công bố tháng 8-2016 (đánh giá thực trạng 2013 - 2015), Việt Nam xếp thứ 89 trên thế giới, tăng 10 bậc so với xếp hạng năm 2014; đứng thứ 6 trong khối các nước Đông Nam Á (sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Brunei). Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, bước đầu cho thấy vai trò kiến tạo phục vụ phát triển…

Luật CNTT số 67/2006/QH11, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực từ ngày 1-1-2007. Luật CNTT thiết lập hành lang pháp lý cho việc thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về CNTT của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm sự phân công, phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển CNTT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả dữ liệu của các bộ, ngành tiếp tục kết nối, chia sẻ để phát huy hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu xu thế chung công nghệ thông tin hiện nay để có hướng phát triển, hướng đến xây dựng Luật chuyên sâu hơn về công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết