17/07/2021 - 20:39

Công an huyện Phong Ðiền phát hiện người tiếp xúc F0 không chấp hành cách ly

(CT) - Ngày 17-7, nguồn tin từ Công an huyện Phong Ðiền: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phong Ðiền đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với T.D.M (sinh năm 1995, thường trú Tổ 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và M.H.K (sinh năm 1995, ngụ tổ 7, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền). Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với T.D.M do là F2 của P.H.N (sinh năm 2006, là F1 thành F0, ngụ khu vực 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) nhưng không chấp hành việc cách ly tại nơi cư trú.

Khoảng 22 giờ ngày 16-7, M được bạn trai là K chở từ quận Ninh Kiều về nhà. Khi đến chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền) được lực lượng công an hướng dẫn khai báo. M khai báo trước đó có tiếp xúc F0 là P.H.N. Sau đó, M về nhà K ở tổ 7, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh ở từ ngày 11-7 đến nay. Trong ngày 16-7, M và K có đến nhà thuốc Trung Sơn, thị trấn Phong Ðiền và Trung tâm Y tế huyện Phong Ðiền gặp bảo vệ hỏi test nhanh COVID-19, sau đó đến Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ và CDC Cần Thơ để test nhanh COVID-19 nhưng các địa điểm trên không thực hiện test nên cả hai đi về Mỹ Khánh và bị chặn lại tại chốt kiểm soát. Sau khi biết M có tiếp xúc F0, Trạm Y tế xã Mỹ Khánh đã làm thủ tục hướng dẫn M và K đến cách ly tạm thời tại khu cách ly y tế Trường Tiểu học Mỹ Khánh để chờ quyết định cách ly tập trung theo quy định.

S.H

Chia sẻ bài viết