13/11/2023 - 13:10

Cô Phan Thanh Nhớ yêu nghề, mến trẻ 

Nhiều sáng tạo trong công tác chuyên môn, tiên phong trong các hoạt động phong trào; đặc biệt luôn yêu nghề, mến trẻ… là những dấu ấn mà cô Phan Thanh Nhớ, Tổ trưởng Tổ khối Lá, Trường Mầm non Thới Long (quận Ô Môn), thể hiện suốt trong 27 năm theo nghề giáo.

Cô Phan Thanh Nhớ vận dụng Steam vào hoạt động giáo dục trẻ.

“Nếu được chọn nghề một lần nữa, tôi vẫn chọn làm cô giáo của các học trò nhỏ”, cô Phan Thanh Nhớ, Tổ trưởng khối Lá, Trường Mầm non Thới Long (quận Ô Môn) vui vẻ bộc bạch. Cô nói như thế khi đang cùng các bé lớp Lá 1 tạo hình xe làm từ giấy - một hoạt động giáo dục vận dụng Steam vào lớp học, cũng là hình thức giáo dục mới ở bậc học mầm non. Buổi sáng, các bé lớp Lá 1 đã được cô hướng dẫn làm xe ô tô; buổi chiều mỗi bé được cô gợi mở để tiếp tục làm chiếc xe hoàn chỉnh và đẹp hơn. Lau vội giọt mồ hôi trên trán, cô Nhớ vừa trao đổi, vừa quan sát các bé để nhắc nhở, hướng dẫn tô màu, lắp ráp xe sao cho đúng, đẹp mắt. Đôi lúc, cô khéo léo lồng ghép vào hoạt động trò chơi, đọc thơ… Cầm chiếc xe hoàn chỉnh, bé Huỳnh Khả Doanh (lớp Lá 1), cười nói: “Con rất thích đi học vì vui, có bạn. Cô Nhớ thương con và các bạn, dạy con lắp ráp xe ô tô, đọc thơ”.

Theo cô Phan Thanh Nhớ, việc vận dụng giáo dục Steam giúp trẻ phát triển các kỹ năng sáng tạo thẩm mỹ và nhận biết thế giới xung quanh. Để việc hướng dẫn trẻ mang lại hiệu quả cao, giáo viên xây dựng các kế hoạch giáo dục chăm sóc trẻ dựa vào khả năng phát triển và nhu cầu, hứng thú của trẻ; sau đó, giáo viên phối hợp với ban giám hiệu, đồng nghiệp cùng trường hay giáo viên dạy cùng lớp để đưa ra những mục tiêu, kỹ năng phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Từ đó xây dựng kế hoạch hoàn thiện để cùng trẻ thực hiện.  

Vào nghề 27 năm cũng ngần ấy thời gian cô Phan Thanh Nhớ gắn bó và dành cả tâm huyết với công việc nuôi dạy trẻ. Cô cho biết sớm theo nghề giáo từ những năm 1990, khi đó cô và đồng nghiệp đa số tốt nghiệp chương trình 9+3, rồi học chương trình bổ túc lấy bằng tốt nghiệp THPT, sau đó tiếp tục học cao đẳng sư phạm mầm non ở TP Hồ Chí Minh. Để nâng cao trình độ chuyên môn, cô tiếp tục học đại học sư phạm mầm non, do Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ liên kết với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mở đào tạo khóa đầu tiên ở TP Cần Thơ. Năm 2008, cô Phan Thanh Nhớ tốt nghiệp đại học.

Cô kể, ngày xưa trường tiền thân của Trường Mầm non Thới Long có nhiều điểm lẻ, đường đi lại cách trở, việc vận động trẻ đến lớp học khó khăn. Đến năm 2004, trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1; tách ra thành Trường Mầm non Thới Long và Trường Mẫu giáo Thới Long. Đến nay, trường lớp được đầu tư khang trang, không còn điểm lẻ… Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ của giáo viên; đồng thời còn là động lực để các giáo viên nỗ lực học tập nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, tạo niềm yêu thích cho trẻ đến trường.        

Theo các  nhà giáo của Trường Mầm non Thới Long, cô Phan Thanh Nhớ quan tâm từng trẻ và là giáo viên đi đầu trong đổi mới phương pháp nuôi dạy trẻ, sáng tạo nhiều hoạt động thu hút và tạo niềm yêu thích cho trẻ khi đến trường. Cô luôn xây dựng môi trường lớp học theo hướng mở và hướng dẫn trẻ trải nghiệm để phát triển các kỹ năng. Nhiều năm liền, cô được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh tham gia các phong trào hội thi đạt hiệu quả cao, như hội thi: Bé khỏe - Bé ngoan; Bé với luật lệ an toàn giao thông; Bé kể chuyện đọc thơ… Cô Phan Thanh Nhớ cho biết: “Tôi luôn nỗ lực trong công tác, với sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo trường, đồng nghiệp; nhất là sự yêu quý, phối hợp của phụ huynh học sinh trong giáo dục, chăm sóc trẻ”. Cô Dương Nguyễn Phương Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Long, nhận xét: “Từ năm 2022, trường vận dụng Steam vào hoạt động giảng dạy, cô Phan Thanh Nhớ luôn tìm tòi học hỏi và lập kế hoạch chương trình theo từng chủ điểm để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục. Với vai trò Tổ trưởng Tổ khối Lá, cô luôn giúp đỡ các giáo viên trong chuyên môn. Cô luôn được các bé, phụ huynh và đồng nghiệp yêu quý vì tinh thần yêu nghề, mến trẻ”.

Với 48 tuổi đời, 27 năm tuổi nghề, cô Phan Thanh Nhớ đạt nhiều thành tích: giáo viên giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua, Bằng khen của UBND thành phố, giải thưởng Võ Trường Toản... Dịp 20-11 năm nay, cô là một trong 20 nhà giáo được giới thiệu “Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu của thành phố”. Với cô Phan Thanh Nhớ, phần thưởng trân quý nhất là nhìn thấy học trò của mình vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành. Cô Phan Thanh Nhớ tâm tình: “Động lực giúp tôi vượt khó khăn, gắn bó với nghề là vì sự trong sáng, đáng yêu của trẻ. Muốn trẻ phát triển toàn diện, tôi cần luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp lên lớp, giúp các bé hứng thú tham gia học tập và phát triển các mặt về đạo đức, kiến thức, kỹ năng, sáng tạo… tạo tiền đề và nền tảng cho bé phát triển các cấp học sau”.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết