26/12/2012 - 15:46

Cơ hội cuối cùng cho hiệp ước kiểm soát vũ khí toàn cầu

Với 133 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống và 17 phiếu trắng, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) hôm 24-12 đã thông qua nghị quyết tổ chức hội nghị cuối cùng về Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) tại New York (Mỹ) từ ngày 18 đến 28-3-2013. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để LHQ điều chỉnh ngành công nghiệp mua bán vũ khí thông thường toàn cầu trị giá khoảng 70 tỉ USD, theo hãng tin Anh Reuters.

Các đại biểu LHQ và các nhà hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát súng đạn đã phàn nàn rằng sở dĩ vòng đàm phán hồi tháng 7 bị phá sản chủ yếu do Tổng thống Mỹ Barack Obama lo sợ đòn tấn công từ đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney trước cuộc bầu cử hồi tháng 11 nếu Nhà Trắng hậu thuẫn hiệp ước. Chỉ sau khi ông Obama tái đắc cử, Mỹ mới gia nhập một ủy ban LHQ lo việc nối lại các cuộc đàm phán về hiệp ước này.

Tuy nhiên, Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), tổ chức vận động hành lang ủng hộ súng ống hàng đầu vốn đang bị dư luận Mỹ chỉ trích kịch liệt sau phản ứng tiêu cực về vụ thảm sát học đường kinh hoàng tại bang Connecticut ngày 15-12, lại phản đối ý tưởng xây dựng hiệp ước quốc tế kiểm soát vũ khí và thúc ép ông Obama bác bỏ nó.

Trong khi đó ngày 24-12, một kẻ có vũ trang đã phục kích và xả súng bừa bãi vào các nhân viên cứu hỏa tại một thành phố thuộc bang New York làm 2 người bị thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Sáu ngôi nhà và nhiều chiếc xe ôtô đã bị cháy rụi trong vụ này. Kẻ sát nhân được xác định là William Spengler, 62 tuổi, sau đó đã tự sát. Cảnh sát cho biết gã này từng bị cầm tù 17 năm sau khi dùng búa đập chết một người bà 92 tuổi hồi năm 1980.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết