24/02/2020 - 14:45

Chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng bộ xã đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05); phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác, tạo được niềm tin với nhân dân.

Anh Huỳnh Văn Bá, nông dân ấp Đông Hòa A, được hỗ trợ vay vốn nuôi bò đã vươn lên thoát nghèo. 

Đảng bộ xã Đông Thuận có 16 chi bộ, 230 ĐV. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy xã tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW4 khóa XII gắn với CT05. Bên cạnh tổ chức quán triệt sâu rộng, Đảng ủy xã chỉ đạo tất cả CB, ĐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Minh Luân, 3 năm qua, CB, ĐV của Đảng bộ xã đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Trong đó, các cấp ủy viên, CB chủ chốt xã sắp xếp công việc khoa học, dành nhiều thời gian đến địa bàn dân cư tham gia cùng CB ấp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào cách mạng. CB các đoàn thể xã khắc phục hành chính hóa trong công tác, tích cực bám sát địa bàn dân cư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để hỗ trợ kịp thời. Công chức Bộ phận Một cửa của xã chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, khắc phục được tác phong xuề xòa trong công tác, giải quyết tốt thủ tục hành chính của người dân…

Với sự năng động, nhiệt tình của CB, ĐV, 3 năm qua, xã đã xây dựng được nhiều mô hình Dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân”. Với 7 đoàn viên thanh niên tham gia, khi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính, thành viên của Tổ hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ, ghi hồ sơ; góp phần để tất cả hồ sơ được trả kết quả đúng hẹn, giảm bớt thời gian, công sức đi lại của người dân. Với mô hình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Đông Hiển, ấp Đông Thắng và ấp Đông Thành, nhân dân đóng góp 147 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 7,1km đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự. Hay như các mô hình vận động nhân dân trồng thanh long ruột đỏ, thanh nhãn, nhãn Ido, mãng cầu xiêm, mít thái tại các ấp với diện tích trên 10ha, góp phần giúp nâng cao đời sống nhân dân...

Theo các đồng chí lãnh đạo xã, cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập, làm theo Bác, nhiều CB, ĐV, nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác. Điển hình như ông Trần Văn Kiệm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Hòa, thường xuyên vận động ĐV và nhân dân nhổ cỏ, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng bông để xây dựng tuyến đường Thới Lai - Đông Bình (đoạn qua địa bàn ấp) trở thành tuyến đường sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, vận động các hộ tiểu thương ở chợ Kinh Ngang không lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, đậu xe, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông; thường xuyên sâu sát với các nhiệm vụ, phong trào nên các chỉ tiêu xã giao hằng năm, ấp thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch. Ông Kiệm cũng vận động nhân dân đóng góp tu sửa 2km đường trong ấp; đề nghị cấp trên hỗ trợ bắc 2 cây cầu bê tông. Ông Kiệm bộc bạch: “Tôi cố gắng tìm tòi, suy nghĩ làm nhiều việc có lợi cho dân”.

Hay như chị Phạm Ngọc Nhu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng Ban Chấp hành Hội khảo sát, tín chấp cho 1.253 hội viên phụ nữ vay 12,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; tổ chức lớp dạy nghề may công nghiệp và giới thiệu việc làm cho 40 hội viên, với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng;... Những việc làm của chị Nhu đã góp phần giúp 4-5 hội viên thoát nghèo/năm. Chị Nhu cũng tích cực tham gia vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào, nhất là vận động nhân dân ấp Đông Hiển đóng góp 34 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường 1,9km. Chị Nhu nói: “Tôi sẽ tiếp tục tìm tòi, suy nghĩ làm nhiều việc tốt góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng xã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

  Đồng chí Trịnh Minh Luân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: Nhờ thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII gắn với CT05, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm, hằng năm trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã liên tục đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với CT05 đã có tác động tích cực tới các nhiệm vụ, phong trào; từ đó, thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết