Thới Lai là một trong những huyện thuần nông ở TP Cần Thơ, đa số người dân sống tại các vùng nông thôn và thu nhập chủ yếu dựa vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao đời sống người dân, các cấp chính quyền huyện đã và đang có nhiều nỗ lực trong khuyến khích, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, cải thiện các cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt ở nông thôn.

Thu hoạch trái cây tại một hộ dân ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Chuyển biến
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cho biết: “Vùng quê này đang có nhiều đổi mới nhờ các cơ sở hạ tầng “điện-đường-trường-trạm” được đầu tư, người dân được tiếp cận nước sạch và nhiều dịch vụ tiện ích”. Cũng theo bà Thúy, hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con tuy vẫn còn gặp khó nhưng nhìn chung nông dân đã bớt cực nhọc so với trước, thu nhập cải thiện nhờ tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Những năm gần đây, nhờ liên kết với doanh nghiệp thực hiện mô hình “cánh đồng lớn” sản xuất lúa chất lượng cao xuất khẩu gia đình bà cũng nâng cao thu nhập và không phải lo lúa đầu ra bấp bênh vì được doanh nghiệp bao tiêu ngay đầu vụ. Ông Nguyễn Tấn Đạt ngụ ấp Thới Phong, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: “ Tôi đã chuyển từ lúa sang trồng rau màu, trồng dưa hấu, nhờ vậy thu nhập tăng cao gấp 2-4 lần so với trồng lúa”.
Huyện Thới Lai có tổng diện tích sản xuất lúa bình quân hằng năm đạt hơn 54.800 ha, sản lượng khoảng 330.000 tấn. Những năm gần đây, nông dân tập trung vào sản xuất lúa chất lượng cao, với diện tích hơn 80% trong các vụ lúa. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn đều có mô hình “cánh đồng lớn-CĐL”, với tổng diện tích tham gia trong 3 vụ lúa hơn 19.900 ha, năng suất bình quân 6,26 tấn/ha, tăng hơn 0,09 tấn/ha . Huyện Thới Lai hình thành nhiều vùng sản xuất rau màu, vùng trồng cây ăn trái cho thu nhập cao và phát triển nhiều mô hình hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất lúa giống, trồng hoa, cây cảnh...Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt trên 2.000ha, sản lượng trên 8.000 tấn, với giá trị sản phẩm thu hoạch trên mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt bình quân 60 triệu đồng/ha. Tổng số lượng đàn vật nuôi 416.176 con, trong đó đàn heo đạt hơn 29.500 con, trâu bò hơn 270 con, gia cầm hơn 386.380 con. Đến quý I-2018, toàn huyện được thành phố công nhận 8/12 xã nông thôn mới. Còn lại 4 xã, dự kiến xã Trường Xuân B, Tân Thạnh và Thới Tân được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2018, xã Xuân Thắng dự kiến trong năm 2019. Thới Lai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Tiếp tục phát huy
Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Phòng nông nghiệp huyện Thới Lai đã phối hợp các ban ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi. Từ đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức và thay đổi tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn tập trung, liên kết hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nâng cao được chất lượng, giá bán sản phẩm và hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thới Lai cho biết: “Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục phối hợp với các địa phương, ban ngành và đoàn thể các cấp tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Đảng và nhà nước. Phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, những mô hình sản xuất tốt để nông dân áp dụng trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, tăng cường công tác dự báo, đề ra giải pháp hữu hiệu phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp...”.
Hội nông dân huyện Thới Lai cũng xác định tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân với nhiều hình thức sinh động, phù hợp tình hình nông dân ở cơ sở để phát triển “tam nông” . Tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương, tạo ra nông sản hàng hóa đa dạng, có sức cạnh tranh cao. Quan tâm phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo... để giúp nông dân tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để chủ động trong sản xuất, hỗ trợ cây con giống có chất lượng, vốn, tìm đầu ra cho nông sản. Khuyến khích nông dân phát huy tính sáng tạo, mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, Hội tiếp tục thực hiện 3 phong trào lớn gồm: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và trật tự kỷ cương đô thị, phong trào thi đua đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Theo Chủ tịch Hội nông dân huyện Thới Lai Trần Văn Sơn, “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được xác định là phong trào trọng tâm và đã thu hút được đông đảo hội viên, hộ dân tham gia. Qua 10 năm phát động có 104.742 lượt hộ đăng ký, kết quả đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp được 65.574 hộ, đạt 62,61% so với số hộ đăng ký, đã nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một diện tích. Toàn huyện có 7.728 hộ đạt thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Trong phong trào thi đua này đã nổi lên nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi với quy mô, hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa số hộ khá, giàu tăng lên và giảm số hộ nghèo.
KHÁNH TRUNG