04/11/2019 - 06:43

Chuyển biến bước đầu ở Đảng bộ huyện Thới Lai 

Ba năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) huyện Thới Lai nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).

Cán bộ, đảng viên xã Xuân Thắng tích cực vận động, 3 năm qua, nhân dân đã hiến hàng ngàn m2 đất mở rộng, nâng cấp giao thông.

Theo đồng chí Trần Thị Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Thới Lai, hằng năm, CB, ĐV cơ quan cam kết không biểu hiện suy thoái, đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt, chi ủy  nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV, nhất là kiểm điểm kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực tế cho thấy, qua 3 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với chỉ thị 05, các CB, ĐV đơn vị đã nêu cao trách nhiệm, nỗ lực hơn trong các mặt công tác; bám sát cơ sở, địa bàn phân công để phối hợp với CB, công chức xã, thị trấn rà soát, mở rộng nguồn thu BHXH. Từ đó, hằng năm, BHXH huyện Thới Lai là đơn vị thực hiện vượt các chỉ tiêu trên giao; không có CB, ĐV vi phạm.

Ở Đảng bộ xã Xuân Thắng, việc thực hiện NQTW4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 được CB, ĐV thực hiện nghiêm túc, đạt những kết quả bước đầu tích cực. Nhiều CB, ĐV đã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Điển hình như đồng chí Võ Thanh Khâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hòa B, bộc bạch: "Trong 3 năm qua, tôi cùng ĐV trong chi bộ vận động nhân dân cải tạo hơn 44ha vườn kém hiệu quả trồng cam xoàn, bưởi da xanh, chanh không hạt, sầu riêng… vận động nhân dân hiến 2.100m2 đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường dài 2.000m, mặt rộng 4m và đóng góp 14 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng trên 2.000m đường.

Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, khẳng định: Trong 3 năm qua, kinh tế - xã hội của xã có sự phát triển vượt bậc, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành như cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái, ươm cá thác lác, cánh đồng lớn…; có hơn 10.000m đường giao thông được nâng cấp, mở rộng; nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,71%; vận động bảo hiểm y tế luôn đứng vị trí cao nhất, nhì huyện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của CB, ĐV để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ba năm qua, hơn 300 CB, ĐV Đảng bộ thị trấn Thới Lai thường xuyên quán triệt, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, đăng ký học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Lâm Văn Liếp, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thuận A, cho biết: Qua cam kết, các ĐV trong chi bộ đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng hội họp, học tập nghị quyết chưa nghiêm túc và thực hiện nhiệm vụ lơ là. Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, các mặt công tác của ấp có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao ấp thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nhiều vấn đề bức xúc như xây dựng không phép, sai phép và không lấn chiếm đất công không xảy ra; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán đã được khắc phục.

Qua 3 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, hầu hết CB, ĐV trong Đảng bộ thị trấn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, nêu gương trong các lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như đồng chí Phan Thanh Điền, Bí thư Đoàn thị trấn thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên ra quân trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Hay như đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cũng nêu gương trong các mặt công tác, tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn, xây dựng nhiều mô hình kinh tế; vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Việc CB, ĐV nêu gương trong các lĩnh vực công tác đã có sự tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Hằng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thị trấn đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch; không có ĐV vi phạm. Đến nay, thị trấn đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện NQTW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, CB, ĐV Đảng bộ huyện Thới Lai nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa", hạn chế, khuyết điểm, từ đó đã ngăn ngừa và đẩy lùi sự suy thoái. Toàn đảng bộ có 30 CB, ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: "Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương của CB, ĐV trong các mặt công tác để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết