Kết hợp ý tưởng chụp ảnh đường phố Street View của Google với công nghệ camera cảm biến nhiệt đa quang phổ, công ty tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả Essess ở bang Massachusetts (Mỹ) đang xây dựng một cơ sở dữ liệu khổng lồ để lập bản đồ những căn hộ và tòa nhà văn phòng trên cả nước. Mục tiêu của dự án là không chỉ giúp chủ nhân các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
 |
|
Một trong những xe được trang bị các camera cảm biến nhiệt đa quang phổ của Essess (trái) và ảnh cảm biến nhiệt của một căn hộ do nó chụp được. |
Dự án này là ý tưởng của Sanjay Sarma, một giáo sư về kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người muốn sáng tạo ra cách để nhận biết và khắc phục sự hao phí năng lượng trong các căn hộ và tòa nhà. Khả năng cách nhiệt của ngôi nhà kém tỷ lệ thuận với hiệu suất sử dụng máy điều hòa bởi khi đó, máy phải làm việc hết công suất để giữ ấm (hoặc mát) cho ngôi nhà và vì vậy thải ra nhiều khí carbon dioxide.
Công ty Essess hiện có một đội xe gồm 5 chiếc được trang bị các camera cảm biến nhiệt có khả năng đánh giá hiệu suất sử dụng năng lượng của các ngôi nhà chỉ trong tích tắc. Màu sắc của ngôi nhà trong ảnh càng sáng, sự rò rỉ nhiệt của nó càng cao. Strom Duncan, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Essess, cho biết công ty chụp ảnh khoảng 2-3 triệu ngôi nhà mỗi tháng và hy vọng đến cuối năm nay sẽ chụp xong 10% trong tổng số 125 triệu ngôi nhà tại Mỹ. “Mục đích của phương pháp này là cung cấp hiện trạng về mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả của các ngôi nhà. Nó giải quyết khoảng 20-30% vấn đề của ngôi nhà bạn”, Duncan khẳng định.
Bên cạnh việc chụp ảnh, Essess cũng vừa phát triển các chương trình máy tính giúp tạo ra các báo cáo nhấn mạnh những khu vực đáng lưu tâm, đồng thời tính toán các phí tổn của chúng, cả về khía cạnh tài chính lẫn môi trường. Theo ông Duncan, cái hay của hệ thống báo cáo là tính đơn giản, bởi nó giúp khách hàng nhanh chóng hiểu ra hiệu suất sử dụng năng lượng của ngôi nhà như thế nào. Cơ sở dữ liệu cũng sẽ tạo ra cái mà ông gọi là “một hệ sinh thái xung quanh hiệu quả xây dựng” - nền tảng của một trung tâm cạnh tranh, nơi mà các chủ hộ có thể liên kết với các chuyên gia, những người có thể giúp họ khắc phục mọi vấn đề về ngôi nhà.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, các tòa nhà tiêu thụ khoảng 40% tổng nhu cầu năng lượng của xứ cờ hoa, với hơn 1/3 điện năng đang bị lãng phí. Để giúp ích, công ty Essess đang triển khai một mô hình kinh doanh mà Duncan hy vọng sẽ giúp khách hàng không phải chi trả một xu nào để tham khảo thông tin về ngôi nhà của họ. Thay vào đó, chi phí vận hành có thể dựa vào dịch vụ của các trang web cung cấp thông tin bất động sản như Zillow và Trulia.
Theo Stewart Little, CEO của công ty cung cấp ảnh cảm biến nhiệt ITR (Anh), khảo sát hình ảnh bằng công nghệ cảm biến nhiệt không phải là chuyện lạ, nhưng việc cho phép tiếp cận rộng rãi với chúng là điều rất mới. IRT đã khảo sát khoảng 200.000 căn hộ tại Anh kể từ khi sáng lập năm 2002 và cũng cung cấp cho khách hàng những hình ảnh cảm biến nhiệt chất lượng cho thấy những tổn thất do rò rỉ năng lượng. Little cho biết đó là một chiến lược đã được chứng minh thành công rất cao trong việc thúc giục mọi người tiến hành việc cách nhiệt cho ngôi nhà.
Theo Energy Saving Trust - một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Anh bảo trợ nhằm chống biến đổi khí hậu bằng cách khuyến khích sử dụng năng lượng bền vững, bảo tồn năng lượng và cắt giảm khí nhà kính CO2 - các cuộc khảo sát và hệ thống giám sát năng lượng trực tuyến cũng có thể giúp các hộ gia đình theo dõi mức độ sử dụng năng lượng của họ. Ước tính, các gia chủ có thể tiết kiệm đến 380 USD/năm bằng việc nâng cao khả năng cách nhiệt của ngôi nhà. “Trong xu hướng giá điện và khí đốt ngày một tăng, khoản tiền bạn tiết kiệm được cũng sẽ tăng (khi thực hiện giám sát mức hao phí năng lượng)”, Rob Bell, chuyên gia tư vấn năng lượng của Energy Saving Trust, cho biết.
HOÀNG ĐIỂU (Theo CNN)