MTTQ các cấp quận Ô Môn và các tổ chức thành viên đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn theo Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 9-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Những nỗ lực của MTTQ các cấp trong quận và các tổ chức thành viên đã giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn và phường Thới Long trao tiền hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Tiền ở khu vực Thới Hòa 2 sửa chữa nhà ở.
Bà Âu Thị Kim Loan, 68 tuổi, ngụ khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, sống với cháu ngoại trong căn nhà cây lá dột nát. Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ phường Thới Long đã rà soát, lập danh sách, đưa hộ bà Loan vào diện cấp thiết hỗ trợ xây nhà ở; kêu gọi cộng đồng ủng hộ, người góp tiền, người góp ngày công, vật liệu xây dựng. Chính vì thế, căn nhà cấp 4 được hỗ trợ 60 triệu đồng của bà Loan được triển khai xây dựng nhanh chóng. Bà Loan xúc động chia sẻ: “Tôi rất mừng khi có được căn nhà tường vững chắc. Từ nay hai bà cháu an tâm, không còn sợ mưa dột, gió lùa...”.
Chung niềm vui với bà Loan, 47 hộ gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo, khó khăn ở phường Long Hưng cũng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, 5 căn từ nguồn hỗ trợ của MTTQ, 20 căn từ nguồn hỗ trợ của UBND, mỗi căn hỗ trợ 60 triệu đồng; 22 căn sửa chữa từ nguồn vận động xã hội hóa, mỗi căn hỗ trợ 10 triệu đồng.
Ông Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng đô thị văn minh, hệ thống chính trị phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ðồng thời, huy động cộng đồng đóng góp thêm tiền, ngày công, vật liệu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân. Ðến thời điểm này, có 1 căn nhà xây mới đã hoàn thành, bàn giao cho người dân; các căn nhà còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ bàn giao trước ngày 20-4.
Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo quận do đồng chí Bí thư Quận ủy làm Trưởng Ban. Quận ủy và Ban Chỉ đạo quận chỉ đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội quận kêu gọi hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đồng lòng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua rà soát, quận có 122 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có 60 hộ có đất đai đủ điều kiện hỗ trơ xây mới và nhiều hộ có đất đai đủ điều kiện hỗ trợ sửa chữa.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận phối hợp UBND quận, chỉ đạo Ủy ban MTTQVN phường phối hợp UBND các phường sử dụng 5% kết dư từ ngân sách năm 2024 và huy động các nguồn lực khác, đã triển khai hỗ trợ xây mới 60 căn nhà và sửa chữa nhiều căn nhà tặng các hộ gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo, khó khăn. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các phường đã vận động xã hội hóa được 2,84 tỉ đồng hỗ trợ xây mới 33 căn, sửa chữa 43 căn nhà Ðại đoàn kết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Ðến nay, có 15 căn xây mới và 43 căn sửa chữa đã bàn giao cho chủ sử dụng. Mỗi căn xây mới có mức hỗ trợ 60 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa có mức hỗ trợ 30 triệu đồng. “Tất cả nhà xây mới, sửa chữa theo Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo chương trình công tác của MTTQ các cấp đang triển khai sẽ được hoàn thành, bàn giao trước ngày 30-4-2025” - ông Nguyễn Văn Chung nói.
Có thể khẳng định, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở lần này là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng. Mỗi căn nhà được xây dựng, sửa chữa, đồng nghĩa với một gia đình không còn phải lo gánh nặng về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn quận Ô Môn vẫn còn khoảng 100 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, nhưng không có đất xây dựng nhà. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận sẽ khảo sát, có giải pháp hỗ trợ về vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng các mô hình làm ăn có hiệu quả… để các hộ này từng bước có đất ở hợp pháp, được hỗ trợ xây nhà ở.
Bài, ảnh: ANH DŨNG