30/08/2012 - 21:20

Chưa thấy điểm dừng của cuộc nội chiến ở Syrie

Ngày 29-8, trong lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền hình, lần đầu tiên Tổng thống Bashar al-Assad cho thấy ông lạc quan và tin tưởng vào một chiến thắng cũng như thừa nhận những khó khăn mà Damas phải đối mặt trong cuộc xung đột kéo dài với phe nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này, mà báo Anh Guardian hôm qua nhận định là “chưa thấy điểm dừng”.

Tổng thống al-Assad: Cần thêm thời gian để chiến thắng

 Nhà lãnh đạo Syrie trong cuộc phỏng vấn trên kênh Addounia hôm 29-8. Ảnh: Guardian

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Addounia, nhà lãnh đạo Syrie cho rằng, sẽ không có viễn cảnh kết thúc ngay lập tức cho cuộc nội chiến kéo dài 17 tháng qua tại Syrie, đồng thời cho biết cần thêm nhiều thời gian để lực lượng quân đội của ông “quét sạch” phe nổi dậy tại đất nước này.

Phát biểu với sự tự tin và bình tĩnh, ông al-Assad khẳng định: “Chúng ta đang tiến về phía trước, tình thế hiện nay đang dần tốt hơn cho người dân Syrie, song cần thêm thời gian để giành được chiến thắng. Chúng ta đang chiến đấu trong cuộc chiến khu vực và toàn cầu nên phải có nhiều thời gian để giải quyết xung đột này”.

Nhà phân tích chính trị ở Liban Talal Atrissi, khi theo dõi cuộc phỏng vấn của Tổng thống al-Assad, đã nhận định nhà lãnh đạo Syrie dường như tỏ ra thư thái hơn so với những lần xuất hiện trước đây. Người này giải thích rằng có thể ông al-Assad cảm thấy đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng chính trị, vốn bắt đầu cách đây vài tuần, thời điểm 4 tướng lĩnh cấp cao dưới chế độ của ông bị ám sát kèm theo đó là phe nổi dậy ồ ạt phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Damas và thành phố chiến lược Aleppo.

“Ông al-Assad nói về cuộc khủng hoảng bằng phong thái bình thường. Điều này khá mới lạ. Ông ta nhắc đến các vụ đào tẩu và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà trong quá khứ ông ta chẳng bao giờ thừa nhận những khó khăn”- Atrissi tỏ ra ngạc nhiên.

Trong cuộc phỏng vấn lần đầu kể từ sau vụ đánh bom giết chết 4 nhân vật hàng đầu trong bộ máy quyền lực của ông al-Assad, nhà lãnh đạo Syrie cũng đã khen ngợi lực lượng chiến đấu của chế độ ông khi cho rằng “quân đội thể hiện những hành động anh hùng trong mọi hoàn cảnh”.

Song song đó, Tổng thống al-Assad khẳng định những sức ép ngoại giao bên ngoài nhằm kết thúc xung đột tại Syrie đã tạo nên những khác biệt, và ông không nghĩ rằng vùng cấm bay có thể được thiết lập tại Syrie. “Sự thật là Syrie không cần sự ủng hộ từ các đồng minh hay kẻ thù khi giải quyết các vấn đề nội bộ”- Tổng thống al-Assad nhấn mạnh.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông al-Assad tranh thủ kêu gọi tập hợp những ủng hộ cho cuộc chiến của ông chống lại phe nổi dậy, vốn đã kéo căng sức lực đội quân của ông. Cuộc chiến đã gây ra các vụ đào tẩu của các nhân vật cấp cao trong bộ máy quyền lực của ông cũng như các vụ ám sát và tình trạng bạo lực chết chóc ở mọi ngóc ngách của đất nước Trung Đông này.

Bên cạnh đó, Tổng thống al-Assad đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà chính phủ ông phải đối mặt. Đó là những vụ đào tẩu của những nhân vật cấp cao trong hàng ngũ tướng lĩnh thân cận từ thủ tướng cho đến quân đội. Tuy nhiên, ông al Assad đã xếp những trường hợp đào tẩu này thuộc vào tiến trình “tự làm sạch những kẻ phản bội”.

Cũng trong ngày 29-8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) xem xét việc thiết lập “vùng đệm” dọc biên giới nước này với Syrie . Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, “vùng đệm” do LHQ kiểm soát sẽ bảo vệ hàng ngàn người tị nạn đang ồ ạt tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống al-Assad cho rằng vùng đệm như thế là phi thực tế cũng như cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu “trách nhiệm trực tiếp” cho cuộc xung đột đẫm máu tại Syrie.

Báo động dòng người tị nạn chạy sang Jordanie và Thổ Nhĩ Kỳ

Cao ủy LHQ về người tị nạn hôm 28-8 cho biết, số người Syrie chạy nạn sang Jordanie trong tuần qua đã tăng hơn gấp đôi so với tuần trước đó. Qua đó, dấy lên những lo sợ về cuộc di dân ngày càng nhiều từ Syrie có thể sẽ đe dọa đến những nỗ lực cứu trợ của quốc tế. Phát biểu tại Genève (Thụy Sĩ), bà Melissa Fleming, phát ngôn viên chính của tổ chức này, cho biết khoảng 10.200 người Syrie đã vượt biên vào phía Bắc Jordanie từ ngày 21-8 đến 27-8, so với 4.500 người hồi tuần trước.

Trong khi đó, số người tị nạn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 5.000 người mỗi ngày, so với con số 400 hoặc 500 trong những tuần trước đây. Trong 24 giờ qua, 3.000 người đã vào lãnh thổ quốc gia này, trong khi hơn 10.000 người đang đợi để được vào. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ sẽ không tiếp nhận được hơn 100.000 người tị nạn, tuy nhiên giới chức nước này đang xem xét con số 120.000 người và đang chuẩn bị những phương án đối phó khác.

THANH BÌNH
(Theo Guardian, NY Times)

Hội đồng Bảo an LHQ tiếp tục chia rẽ sâu sắc về tình hình Syrie

Ngày 29-8, tân đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập (AL) về vấn đề Syrie, nhà ngoại giao Algérie Lakhdar Brahimi đã lần đầu tiên có cuộc họp với các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ để thảo luận về cuộc khủng hoảng trầm trọng ở quốc gia Trung Đông này.

Trong cuộc họp kín, ông Brahimi đã trao đổi quan điểm với các thành viên HĐBA. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud, hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của HĐBA, nhận xét: “HĐBA tiếp tục chia rẽ sâu sắc. Có những bất đồng chính trị cơ bản giữa chúng tôi. Ông Brahimi nhận được sự ủng hộ toàn diện nhưng vấn đề là HĐBA bất đồng”.

Tại cuộc họp với các thành viên HĐBA LHQ vừa qua, ông Brahimi kêu gọi HĐBA ủng hộ công việc của mình song chưa đưa ra những kế hoạch cụ thể. Thời gian này, ông Brahimi muốn lắng nghe các quan điểm, nghiên cứu kỹ lưỡng và sẽ phát triển các kế hoạch.

THANH BÌNH (Theo Guardian, NY Times)

Chia sẻ bài viết