Giữa tháng 12-2016, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ đánh dấu nỗ lực vượt bậc năm 2016 bằng hai ca phẫu thuật tim đầu tiên thành công. Đây là khởi đầu tốt đẹp, mang đến tin vui cho người dân ĐBSCL, khi TP Cần Thơ có thêm đơn vị mổ tim.
Cột mốc
2 tuần sau phẫu thuật tim cho 2 bệnh nhân là cô Lê Thị Nuôi (53 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) và cô Nguyễn Thị Ngọc Thu (59 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ), lãnh đạo BV và các khoa phòng, cùng tập thể Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu, trao hoa, chụp ảnh lưu niệm với các bệnh nhân. Trong niềm xúc động, hai cô cảm ơn sự tận tụy, nhiệt tình của các bác sĩ dành cho bệnh nhân nghèo. Cô Nuôi và cô Thu đều có vẻ hồng hào, "cứng cáp" hơn so với trước khi phẫu thuật, bởi trái tim được chữa lành, với từng nhịp đập đều đặn bơm máu nuôi cơ thể.

Bác sĩ CKII Lê Quang Võ, Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ (bìa trái) tặng hoa cho hai bệnh nhân phẫu thuật tim đầu tiên tại BV.
Cô Nuôi kể, năm 20 tuổi, các bác sĩ ở TP Hồ Chí Minh phát hiện cô bị hẹp van tim hai lá, chỉ định phải mổ, nhưng cô đành quay về cắn răng chịu bệnh vì không có tiền. Nhiều lần sau đó, các bác sĩ đều khuyên cô phẫu thuật. Gia cảnh nghèo khó, nên cô chỉ uống thuốc cầm cự. 33 năm nay, tháng nào cô cũng khăn gói từ Đồng Tháp đến TP Hồ Chí Minh tái khám, lấy thuốc. Cô ấp ủ ước mơ được phẫu thuật tim nhưng thất vọng vì gia cảnh khó khăn, vợ chồng làm thuê kiếm sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày. May thay, đầu tháng 12, cô Nuôi nghe tin BV Đa khoa TP Cần Thơ sắp mổ tim, được hỗ trợ chi phí phẫu thuật nên tìm đến BV. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho cô. Cô Nuôi tâm sự: "Tôi cảm thấy mình được sống cuộc đời mới", cô Nuôi tâm sự.
Ngày 15-12-2016 là ngày đáng nhớ, đánh dấu mốc của BV Đa khoa TP Cần Thơ bắt đầu triển khai phẫu thuật tim, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về tim mạch của BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, do Phó Giáo sư - Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, chỉ đạo. Cô Nuôi hẹp van 2 lá được thay van tim nhân tạo; cô Thu bị bệnh thông liên nhĩ được nội soi bít lỗ thông. Thành công này là nỗ lực chung của tập thể BV, với sự phối hợp nhịp nhàng của bác sĩ các khoa: Ngoại lồng ngực - mạch máu; Nội tim mạch; Phẫu thuật - gây mê hồi sức
Để thực hiện phẫu thuật tim cho một bệnh nhân, các bác sĩ gây mê - hồi sức phải thực hiện kỹ thuật cho tim bệnh nhân ngừng đập, phổi ngừng thở, thay thế bằng hệ thống tim phổi nhân tạo suốt quá trình phẫu thuật. Khi phẫu thuật viên hoàn thành công việc, bác sĩ gây mê lại "kích hoạt" tim phổi bệnh nhân hoạt động trở lại.
Bác sĩ CKII Lê Quang Võ, Giám đốc BV chia sẻ, mổ tim hở là tâm huyết của lãnh đạo thành phố, ngành y tế thành phố. BV quyết tâm thực hiện để đáp lại mong mỏi của nhân dân thành phố về một BV hiện đại, xây dựng trung tâm y tế vùng, giúp người dân ĐBSCL có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Từ khi chưa chia tách, BV sắp xếp, luân phiên cán bộ, đưa ê kíp phẫu thuật tim đào tạo lâu dài tại BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cùng nhân lực đào tạo bài bản, ấp ủ ước mơ mổ tim của BV Đa khoa thành phố trở thành hiện thực.
Phát triển phẫu thuật tim ít xâm lấn
Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định chia sẻ, bước đầu giúp ê kíp phẫu thuật tim BV Đa khoa TP Cần Thơ phối hợp nhuần nhuyễn, đảm bảo an toàn cho người bệnh, đạt kết quả phẫu thuật tốt. Chúng tôi hy vọng qua một thời gian khởi động, việc chuyển giao dần đi vào quy trình chuẩn, tiến tới triển khai các kỹ thuật mới. Hiện nay, trên thế giới lĩnh vực tim mạch phát triển theo xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn cả về thể chất và tâm lý bệnh nhân. BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh muốn chuyển giao cho BV Đa khoa TP Cần Thơ theo hướng tiếp cận dần những tiến bộ của thế giới.
Theo lộ trình chuyển giao kỹ thuật mổ tim giữa BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và BV Đa khoa TP Cần Thơ trong 4 năm, 2 năm đầu hoàn tất quá trình đào tạo nhân lực, 2 năm còn lại, các chuyên gia tim mạch của BV Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh sẽ đồng hành với ê kíp phẫu thuật tim BV Đa khoa TP Cần Thơ, mổ tim cho người bệnh tim ở vùng ĐBSCL tại Cần Thơ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định chia sẻ thêm, hiện nay, số người mắc các bệnh tim mạch ngày càng tăng. Trên thế giới, cứ 1 triệu dân thì có 1 trung tâm tim mạch. Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, có thêm đơn vị mổ tim tại BV Đa khoa TP Cần Thơ, giúp người dân có thêm cơ hội điều trị các bệnh lý tim mạch tốt hơn, không phải đi xa, hạn chế chi phí ăn uống, đi lại, phẫu thuật.
Hai bệnh nhân đầu tiên phẫu thuật tim tại BV Đa khoa TP Cần Thơ được hỗ trợ chi phí 80 triệu đồng, từ nguồn vận động của BV. Thời gian tới, tập thể BV mong mỏi tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của thành phố, các ban, ngành, hội đoàn thể địa phương và trong vùng, trong việc giới thiệu người bệnh đến với BV Đa khoa TP Cần Thơ, đặc biệt, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim, giúp người bệnh nghèo vùng ĐBSCL khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường với trái tim khỏe mạnh.l
Bài, ảnh: THU SƯƠNG