13/06/2018 - 07:32

Các cấp Hội Nông dân huyện Phong Điền

Chú trọng phát triển kinh tế hợp tác 

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội Nông dân (ND) huyện Phong Điền thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Song song với các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các cấp Hội ND huyện tiếp tục vận động ND tham gia kinh tế hợp tác. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống ND…

Các thành viên tổ hợp tác sầu riêng Tân Thới tham quan vườn sâu riêng của anh Lê Hoàng Thông. Ảnh:QT
Các thành viên tổ hợp tác sầu riêng Tân Thới tham quan vườn sâu riêng của anh Lê Hoàng Thông. Ảnh:QT

Hiện nay, dù đã vào cuối vụ sầu riêng, nhưng vườn sầu riêng của các thành viên Tổ hợp tác (THT) sầu riêng Tân Thới (ấp Trường Đông B, xã Tân Thới) vẫn còn chi chít trái. Theo anh Lê Hoàng Thông, Tổ trưởng THT sầu riêng Tân Thới, đây là đợt trái do những ND trong THT xử lý sầu riêng ra hoa, kết trái trái vụ để bán được giá cao. Theo anh Thông, THT thành lập tháng 3-2017, với diện tích 13,7ha. Tham gia THT, các thành viên được tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để mua phân, thuốc, cây giống… Anh Trương Thanh Thạnh, thành viên THT, nói: “Các thành viên THT còn có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, “vần công” tỉa cành, hái trái… Đặc biệt, do thống nhất quy trình sản xuất, chất lượng trái sầu riêng tốt và do có địa chỉ rõ ràng nên thương lái dễ tìm đến thu mua, không phải thông qua “cò” nên giá cả ổn định”. Còn anh Lê Quốc Trưởng, thành viên THT, cho biết: “Trồng sầu riêng cần vốn nhiều, vì từ lúc trồng đến thu hồi vốn phải mất đến 7 năm. Nhờ tham gia THT, tôi được Hội ND hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ ND để mua phân, thuốc đầu tư cho 1ha trồng sầu riêng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đã giúp tôi vượt qua lúc khó khăn vì thiếu vốn…”.

Anh Lê Hoàng Thông cho biết, trước đây, hầu hết các thành viên THT đều trồng cam mật, nhưng khi thị trường có phần “chựng” lại, cây cam lại hay bị dịch bệnh nên ND đốn cam, trồng sầu riêng. Cũng nhờ cây sầu riêng mà đời sống gia đình các thành viên THT đều khấm khá. Vụ sầu riêng vừa rồi, người có diện tích sầu riêng cho trái ít nhất (5.000m2) và thu nhập ít nhất như anh Trương Thanh Thạnh cũng thu hơn 60 triệu đồng. Còn anh Thông có 3ha trồng sầu riêng, thu nhập được hơn 1 tỉ đồng. Theo anh Nguyễn Tấn Lực, Phó Chủ tịch Hội ND xã Tân Thới, THT sầu riêng là một trong những THT sản xuất hoạt động có hiệu quả ở Tân Thới (cùng với HTX Hoa kiểng, câu lạc bộ hoa kiểng, câu lạc bộ chăn nuôi,…). Hiện nay, Hội ND xã đang phối hợp nâng THT lên thành hợp tác xã với 17 thành viên, diện tích 30ha nhằm giúp ND tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất…

Ông Lê Văn Tổng, Chủ tịch Hội ND huyện Phong Điền, cho biết: 5 năm qua, các cấp Hội ND huyện đã chủ động phối hợp hỗ trợ, vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 5 năm qua, có 31.316 lượt hộ ND được công nhận là ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội ND huyện đã trực tiếp giúp 154 hộ thoát nghèo; phối hợp giúp đỡ 347 hộ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, ND tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Phong Điền trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố.

Để giúp ND phát triển sản xuất, nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội ND huyện Phong Điền đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội cho 6.686 lượt hộ vay 102 tỉ đồng. Hội ND huyện ký thỏa thuận với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 6.933 lượt hộ vay trên 110 tỉ đồng theo chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Quỹ hỗ trợ ND các cấp cũng hỗ trợ cho gần 300 lượt hộ vay trên 2,3 tỉ đồng để phát triển các mô hình sản xuất. Đặc biệt, 5 năm qua, các cấp Hội ND huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 320 cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức 65 hội thảo đầu bờ, tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả, với gần 60.000 lượt ND.

Để tập hợp, vận động, hỗ trợ ND phát triển sản xuất, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND huyện đã duy trì và nâng chất hoạt động 17 hợp tác xã, 27 câu lạc bộ, 104 THT sản xuất, thu hút gần 2.420 ND tham gia. Theo ông Lê Văn Tổng, các mô hình kinh tế hợp tác đã phát huy hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ. Đồng thời, tạo thuận lợi để các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp ND xây dựng thương hiệu nông sản, cung cấp sản phẩm có giá trị cao cho thị trường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển thế mạnh theo định hướng của huyện: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái…

“Nhiệm kỳ 2018-2013, các cấp Hội ND huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể; tiếp tục vận động ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá tri kinh tế cao. Qua đó, nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nông dân; vận động ND thiết thực đóng góp xây dựng quê hương...”- ông Lê Văn Tổng nhấn mạnh với chúng tôi.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết