29/12/2018 - 22:07

Chú trọng hỗ trợ người mù ổn định cuộc sống 

(CT)- Ngày 28-12-2018, Hội Người mù TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2018-2023). Đến dự có ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam và đại diện nhiều sở, ban, ngành thành phố.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Nhiệm kỳ III, Hội Người mù TP Cần Thơ tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội với 83/85 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, với tổng số hội viên: 2.745 người, tăng 260 người so nhiệm kỳ trước (diện hộ nghèo và cận nghèo: 373 hội viên). Trong đó, mù 2 mắt có 689 hội viên;  mù 1 mắt 1.706 hội viên, còn lại là mờ. Số hội viên trong độ tuổi lao động có 1.017 người;  hội viên có thu nhập ổn định có 1.694 người, chiếm tỷ lệ 61,7% tổng số hội viên. Hiện có 1.070 hội viên được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Thành hội tích cực vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, kết quả, có 1.259 hội viên tham gia bảo hiểm tự nguyện, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong hội viên đạt 91,95%.

Để góp phần cải thiện đời sống hiệu quả và bền vững cho hội viên, nhiệm kỳ qua, Thành hội đã tổ chức các lớp dạy, truyền nghề xoa bóp, massage; làm tăm, làm chổi cho hội viên. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, có 1.400 lượt hộ hội viên tham gia vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm qua kênh TW Hội và kênh địa phương với số vốn quay vòng hơn 18,5 tỉ đồng, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên. Qua đó, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo (đầu nhiệm kỳ, hộ nghèo chiếm 11%, giảm còn 8,74% vào cuối nhiệm kỳ). Bên cạnh đó, các cấp Hội Người Mù TP Cần Thơ vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 6,9 tỉ đồng; xây mới và sửa chữa 53 căn nhà với tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

Đại hội đã hiệp thương, bầu ra Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ mới có 12 thành viên. Ông Hoàng Quyết Thắng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch hội. Dịp này, có nhiều cá nhân, tập thể nhận kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” và khen thưởng các cấp.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết