05/12/2009 - 09:21

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Ban Liên lạc các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954) tổ chức buổi gặp mặt truyền thống hàng năm lần thứ 19. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và nói chuyện với các chiến sĩ cách mạng lão thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ tình cảm trân trọng và khâm phục những chiến sĩ cách mạng đã từng bị thực dân, đế quốc bắt và tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò cũng như nhiều nhà tù khác trên cả nước trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Ý chí cách mạng cũng như quá khứ đấu tranh anh hùng của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày là gương sáng và là bài học tuyệt vời cho các thế hệ người Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế hệ các bậc lão thành cách mạng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đối với đất nước, góp phần đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Còn thế hệ hiện nay và tương lai phải tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Mác Lê-nin, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sau khi thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009, những thành tựu của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, tình hình thế giới và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Công cuộc đổi mới đã giúp nền kinh tế đất nước liên tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong giai kinh tế toàn cầu đang phải trải qua khủng hoảng, Việt Nam là 1 trong 12 nước trên thế giới đạt tăng trưởng dương. Đất nước phát triển, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững như ngày hôm nay có một phần đóng góp không nhỏ của những chiến sĩ Cách mạng đã không tiếc máu xương, kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có những người bị địch bắt tù đày tại các nhà tù đế quốc, thực dân... Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, dù thắng lợi của đất nước đã rõ ràng, nhưng bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu luôn nhắc nhở Việt Nam không bao giờ được chủ quan. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước hết là phải chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chính quyền phải là thực sự là của dân, do dân và vì dân. Tập trung khắc phục những yếu kém, như nạn tham nhũng, tiêu cực. Đấu tranh với tham nhũng không chỉ bằng tư tưởng, mà phải bằng cả cơ chế, chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các chiến sĩ lão thành sống trường thọ, sống vui, sống khỏe; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng kiên trung, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới; mãi là ánh sáng soi đường, truyền tình cảm, ý chí cách mạng cho các thế hệ con cháu noi theo trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết