21/03/2008 - 09:30

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan sắp bị xét xử

(TTXVN)- Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 20-3 quyết định đưa ra xét xử vụ Chủ tịch Hạ viện Yongyuth Tiyapairat (ảnh) bị cáo buộc gian lận bầu cử theo hồ sơ buộc tội của Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT), đã chuyển lên tòa ngày 18-3. Theo luật định, ông Yongyuth, 47 tuổi, phải trình diện trước tòa trong vòng 7 ngày tới.

ECT cáo buộc ông Yongyuth hối lộ một số lãnh đạo làng xã ở tỉnh Chiang Mai để những người này vận động ủng hộ cho đảng Quyền lực nhân nhân (PPP) trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23-12-2007. Theo quy định, trong trường hợp Tòa án Tối cao quyết định đưa vụ này ra xét xử, ông Yongyuth sẽ bị tạm đình chỉ công tác tại Quốc hội cho đến khi có phán quyết của tòa. Tuy nhiên, ngay sau khi ECT kết luận ông gian lận bầu cử, từ cuối tháng 2, ông Yongyuth đã quyết định tạm rời khỏi cương vị và giao quyền điều hành Quốc hội cho Phó Chủ tịch thứ nhất Somsak Kiatsuranont.

Ngày 20-3, Thư ký của Chủ tịch Quốc hội Yongyuth cáo buộc ECT không giữ đúng chức năng trung lập và thực hiện không đúng phận sự của mình, đồng thời chỉ trích ECT âm mưu chống lại PPP. Trước đó, ngày 18-3, ông Yongyuth cũng đã gửi đơn kiện một số quan chức ECT, trong đó có Chủ tịch ECT, tố cáo những người này lạm dụng quyền lực nhằm loại bỏ tư cách nghị sĩ của ông và đây thực ra là một mưu đồ chính trị.

Giới quan sát nhận định động thái trên báo hiệu nguy cơ những biến động phức tạp trên chính trường Thái Lan. Vì trong trường hợp bị tòa kết luận có tội theo đúng cáo buộc của ECT, ông Yongyuth sẽ bị mất chức Chủ tịch Hạ viện và bị tước quyền nghị sĩ. Quan trọng hơn là ECT sẽ mở rộng điều tra về toàn bộ tiến trình bầu cử liên quan đến đảng PPP. Nếu bị kết luận có gian lận, PPP sẽ phải đối mặt với khả năng bị giải thể giống như đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) trước đây. Và như vậy, tất cả các thành viên của PPP trong nội các, kể cả Thủ tướng Samak Sundaravej sẽ bị bãi chức và bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Chia sẻ bài viết