21/02/2008 - 09:16

Chủ tịch Fidel Castro vẫn là linh hồn của cách mạng Cuba

• Tổng thống Brazil: “Fidel-huyền thoại sống của nhân loại”

• Hơn 100 nghị sĩ Mỹ đề nghị chính quyền xem xét lại chính sách chống Cuba

(TTXVN)- Quyết định của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro không nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (FAR) đã nhận được sự phản hồi và ủng hộ ở trong nước cũng như tại các nước Mỹ La-tinh.

Ý kiến của một số người dân Cuba được phóng viên TTXVN tại La Havana phỏng vấn cũng như phát biểu của đại diện các tầng lớp nhân dân trên chương trình thời sự của Đài truyền hình trung ương Cuba trưa 19-2 về quyết định trên của Chủ tịch Fidel đều cho thấy Chủ tịch Fidel, dù không tiếp tục đảm nhận các chức vụ quan trọng trên, vẫn là lãnh tụ, là linh hồn của cách mạng, được nhân dân Cuba yêu mến và kính phục. Trong lòng nhân dân Cuba, Fidel mãi mãi là lãnh tụ tinh thần, mãi là Tổng Tư lệnh. Dù không trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay vì lý do sức khỏe, song Fidel vẫn sẽ được tham khảo ý kiến trong mọi quyết định chiến lược đối với sự sống còn của cách mạng. Người dân Cuba sẽ mãi coi Chủ tịch Fidel là biểu tượng của tinh thần đấu tranh chống đế quốc giành độc lập và chủ quyền dân tộc. Fidel là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ người dân Cuba để vượt qua mọi khó khăn và thử thách hiện nay nhằm tiến lên đạt nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Cách mạng Cuba, với những lớp người đã được tôi luyện và thử thách trong chiến tranh giải phóng và trong thực tiễn cách mạng, vẫn tiếp tục đứng vững và kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội của mình. Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba không bao giờ từ bỏ con đường đã chọn, đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội thấm nhuần tư tưởng quốc tế cao cả, nhân ái với tất cả giá trị cao đẹp của nó.

Chính phủ các nước Mỹ La-tinh coi tuyên bố trên của Chủ tịch Fidel là “một quyết định chín muồi” và dân tộc Cuba hoàn toàn có quyền đối với các quyết định tương lai của mình.

Phát biểu ngày 19-2, Tổng thống Brazil Lula da Silva, người vừa đi thăm Cuba và gặp Chủ tịch Fidel cách đây một tháng, ca ngợi “Fidel là huyền thoại sống duy nhất của nhân loại”.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết Chính phủ nước này đánh giá Chủ tịch Fidel là “nhân vật xuất sắc trong thế kỷ qua”, đồng thời cho rằng quyết định không chấp nhận chức vụ của Fidel có ý nghĩa “trọng đại”. Tại Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Nicolas Maduro nói Chủ tịch Fidel đã “hoàn thành sứ mệnh của mình”. Tại Bolivia, Tổng thống Evo Morales tỏ ý xúc động khi biết Chủ tịch Fidel tuyên bố thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang cách mạng. Tổng thống Morales nói ông đã học hỏi được rất nhiều từ vị lãnh tụ kỳ cựu mà ông coi như “vị cha già thông thái”, cho rằng quyết định của Fidel là “dân chủ”.

• Ngày 19-2, hơn 100 hạ nghị sĩ Mỹ đã ký tên vào một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đề nghị chính quyền xem xét lại chính sách bao vây cấm vận chống Cuba được các đời tổng thống Mỹ thực hiện suốt gần 5 thập kỷ qua.

Trong lá thư có chữ ký của 104 trong tổng số 435 hạ nghị sĩ Mỹ (gồm cả nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa), các nghị sĩ thừa nhận “suốt 5 thập kỷ qua, Mỹ đã thi hành chính sách bao vây kinh tế và cô lập ngoại giao nhằm mục tiêu thay đổi chính phủ ở Cuba”, tuy nhiên “sự kế tục có trật tự” ở Cuba cho thấy chính sách này không thành công. Các hạ nghị sĩ cũng cho rằng chính sách của Mỹ “không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào ở thời điểm quan trọng này và cũng không mang lại lợi ích quốc gia nào cho Mỹ hay cho người dân Cuba”. Bức thư của các nghị sĩ Mỹ khẳng định thời điểm hiện nay chính là lúc Mỹ nên xem xét lại chính sách hà khắc chống Cuba.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ vẫn có thái độ cứng rắn chống Cuba. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng Washington bãi bỏ lệnh cấm vận chống Cuba, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte nói ông “không nghĩ rằng điều này sẽ sớm xảy ra”.

Chia sẻ bài viết