04/09/2026 - 13:35

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai 

(CTO) - Ngày 4-9, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, chủ trì cuộc họp đánh giá công tác Phòng thủ dân sự từ đầu năm 2026 đến nay.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương dự họp.

 

Đại tá Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: PHẠM TRUNG

Lãnh đạo xã Cù Lao Dung báo cáo về tình hình sạt lở trên địa bàn xã. Ảnh: PHẠM TRUNG

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ có 27 xã, phường xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, với khoảng 300 điểm sạt lở. Tổng chiều dài sạt lở trên 35,5km, làm ảnh hưởng 103 căn nhà và gây hư hại hạ tầng giao thông nông thôn, điện, nước. Mưa kèm giông lốc xảy ra tại 22 xã, phường, làm ảnh hưởng 117 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 6 căn nhà, ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Xâm nhập mặn mùa khô 2025-2026 diễn biến phức tạp. Ranh mặn 4g/l theo triều Biển Đông tiến sâu vào đất liền 42-55km, theo triều Biển Tây 65-70km…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai. Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình xung yếu và hạ tầng thiết yếu; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027; tổ chức lại phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở rà soát lực lượng tại chỗ từng xã, từng khu vực; thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn; nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo và truyền tin đến người dân… Đồng thời, siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, không để làm gia tăng rủi ro đối với tính mạng, tài sản của nhân dân.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết