27/06/2008 - 07:59

Thái Lan:

Chính phủ trụ vững trước cuộc thảo luận bất tín nhiệm

Thủ tướng Samak được dự đoán sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm nay 27-6. Ảnh: AP

* Thủ tướng Samak có thể cải tổ Nội các

(TTXVN)- Trong hai ngày 24-25/6, Hạ viện Thái Lan đã tiến hành các phiên thảo luận gay gắt về kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ do phe đối lập đưa ra từ đầu tuần trước. Tuy nhiên, khác với dự đoán trước đó, Thủ tướng Samak Sundaravej đã đứng vững trước sự tấn công mạnh mẽ của phe đối lập mà đứng đầu là đảng Dân chủ (DP).

Tại các phiên thảo luận, phe đối lập đã nêu lên rất nhiều “vấn đề tồn tại” của Chính phủ Samak, trong đó tập trung vào việc cáo buộc Chính phủ phạm tội “xúc phạm” Quốc vương; đưa ra quyết định ảnh hưởng chủ quyền lãnh thổ của Thái Lan khi công nhận bản đồ địa giới mới của Đền Preah Vihear đang tranh chấp với Campuchia; thiếu năng lực, trình độ quản lý các vấn đề của đất nước liên quan tới năng lượng, lương thực, lạm phát, suy giảm kinh tế, bạo lực ở miền Nam... Ngoài ra, phe đối lập cũng cáo buộc chính phủ có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cố tình thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp 2007 nhằm cứu vãn sự nghiệp chính trị và bảo vệ quyền lợi của một số chính trị gia, thường xuyên đưa ra những quyết định gây mất đoàn kết nội bộ...

Tuy nhiên, những đòn tấn công dồn dập từ nhiều hướng của phe đối lập không đủ mạnh để “hạ gục” ông Samak. Trong các phiên thảo luận, vị chính trị gia kỳ cựu này đã đưa ra nhiều lập luận phản bác, đồng thời “ra đòn phản công” khi cáo buộc phe đối lập cố tình tổ chức phiên thảo luận bất tín nhiệm để lật đổ chính phủ, gây bất ổn định tình hình chính trị trong nước. Kết quả là sau hai ngày thảo luận, các nghị sĩ không những đã không đưa ra được bất kỳ nghị quyết nào mà còn phải kéo dài phiên chất vấn thêm một ngày so với lịch trình. Trong khi đó, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Samak không hề có dấu hiệu rạn nứt, cho dù có thể bị giảm sút uy tín đôi chút do bị “xoáy” vào những vấn đề động chạm đến hoàng tộc và dân tộc vốn là những vấn đề được coi là kiêng kỵ nhất đối với người dân Thái Lan. Hiện liên minh do đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) lãnh đạo đang kiểm soát khoảng 2/3 trong số 480 ghế tại Hạ viện và ông Samak hoàn toàn có triển vọng sẽ vượt qua cuộc điều trần về kiến nghị bất tín nhiệm lần này.

Theo một số nguồn thạo tin, dự kiến Thủ tướng Samak có thể sẽ cải tổ nội các sau khi phiên họp kết thúc. Các thành viên chủ chốt của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đã nhất trí sẽ thay đổi một số vị trí chủ chốt trong chính phủ để giải tỏa sức ép từ phe đối lập và ngăn chặn nguy cơ các đối tác trong liên minh cầm quyền rút khỏi chính phủ liên hiệp. Những vị trí được điều chỉnh có thể bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Noppadon Pattama, Bộ trưởng Thương mại Mingkwang Sangsuwan và 5 thành viên nội các khác.

Chia sẻ bài viết