01/08/2009 - 14:34

Honduras:

Chính phủ tiếm quyền không chấp nhận phục chức cho ông Zelaya

Ông Zelaya bắt tay với Đại sứ Mỹ Hugo Llorens (phải).
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Tuyên bố ngày 30-7 của chính phủ tiếm quyền Honduras rằng sẽ không chấp nhận phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này kéo dài hơn một tháng qua.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Honduras Rafael Pineda, nhân vật thứ hai trong chính phủ lâm thời của Tổng thống Roberto Micheletti, khẳng định chính quyền có thể xem xét để ông Zelaya được trở về nước, nhưng nhất quyết từ chối phục chức cho ông này. Bộ trưởng Pineda cho biết để tránh tình trạng bất ổn gia tăng, Tổng thống Micheletti có thể sẽ từ chức nhưng với điều kiện ông Zelaya không được trở lại nắm quyền.

Trong khi đó, cùng ngày, tại Đại sứ quán Honduras ở Thủ đô Managua của Nicaragua, Tổng thống bị phế truất Zelaya đã gặp phái đoàn Mỹ do Đại sứ Hugo Llorens dẫn đầu nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras sau cuộc đảo chính quân sự cuối tháng 6 vừa qua. Trước đó một ngày, Tổng thống Micheletti đã đề nghị cử Tổng thống Costa Rica, nước đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras, cử một phái đoàn đặc biệt tới Honduras để “hợp tác khởi động cho một cuộc đối thoại” tại đất nước này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30-7, Bộ Tư pháp Honduras đã khởi tố Tổng thống bị lật đổ Zelaya và cựu Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Enrique Flores Lanza vì làm giả các tài liệu công.

Theo người phát ngôn Bộ Công cộng Honduras Melvin Duarte, các quyết định khởi tố trên có liên quan tới một cuộc điều tra về khoản chi tiêu 1,3 triệu USD của chính phủ. Bộ Tư pháp cũng ra lệnh khởi tố cựu Bộ trưởng Tài chính Rebeca Santos và Giám đốc điều hành Công ty viễn thông quốc doanh Hondutel vì tội lạm dụng quyền lực.

Chia sẻ bài viết