14/04/2010 - 10:48

Chính phủ Thái Lan cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin kích động bạo loạn

(TTXVN)- Chính phủ Thái Lan cáo buộc cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra kích động bạo loạn hôm 10-4 khiến 21 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Thái Lan Kasitt Piromya nêu rõ ông Thaksin là “kẻ xúi giục” trong vụ bạo loạn đẫm máu nhất trong hai thập kỷ qua ở Xứ sở Chùa Vàng. Ông Caxít cho rằng mỗi ngày ông Thaksin “rót” khoảng 100 triệu bạt (3 triệu USD) cho phe “áo đỏ” tiến hành các hoạt động chính trị trong nước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan vẫn coi đàm phán là giải pháp then chốt để tháo ngòi khủng hoảng chính trị ở nước này.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho biết chính phủ sẽ cho phép người “áo đỏ” thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tiếp tục biểu tình nhiều tháng nữa nếu họ không gây ra bạo lực. Ông khẳng định nhà chức trách sẽ không dùng vũ lực để giải tán các cuộc biểu tình hòa bình. Phó Thủ tướng Suthep cũng cho biết Chính phủ có thể tổ chức bầu cử trong vòng 9 tháng tới, song cho rằng tiến hành bầu cử vào cuối năm nay vẫn là “lựa chọn tốt nhất”.

Trong khi đó, phe “áo đỏ” ngày 13-4 tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình rầm rộ cho tới khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử sớm.

* Ngày 12-4, Thái Lan đã thành lập lực lượng đặc nhiệm gồm 400 binh sĩ để truy bắt những thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) nằm trong danh sách bị bắt giam vì vi phạm pháp luật.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh cho Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban.

Chia sẻ bài viết