19/11/2008 - 08:55

Tổng thống Somalie:

Chính phủ đang bên bờ sụp đổ

Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Tổng thống Somalie Abdullahi Yusuf (ảnh) thừa nhận chính phủ nước này đang bên bờ sụp đổ khi lực lượng Hồi giáo nổi dậy đã kiểm soát gần như toàn bộ đất nước.

Trong bài phát biểu trước khoảng 100 nghị sĩ Quốc hội Somalie tại Nairobi (Kenya) ngày 17-11, Tổng thống Yusuf cho biết các lực lượng của chính phủ hiện chỉ kiểm soát được Thủ đô Mogadishu và thành phố Baidoa, hai nơi đặt trụ sở của Chính phủ và Quốc hội Somalie. Trong khi đó, người dân tiếp tục bị sát hại hàng ngày, và lực lượng Hồi giáo chiếm đóng gần như khắp đất nước này.

Các nghị sĩ Somalie đã tới Kenya từ cách đây hai tuần để gặp lãnh đạo các nước trong khu vực và thảo luận về tương lai của Somalie. Tuần trước, nhóm Hồi giáo nổi dậy Al-Shabaab đã dễ dàng chiếm giữ được Elasha, chỉ cách Thủ đô Mogadishu 15 km, và những thành phố cảng có vị trí chiến lược như Merka và Barawe. Ngoài Al-Shabaab, phong trào Hồi giáo Jabhad al-Islamiya cũng đã chiếm giữ nhiều vùng khác.

Tổng thống Yusuf thừa nhận cuộc tranh chấp nội bộ gần đây giữa ông và Thủ tướng Nur Hassan Hussein một mặt không giúp thành lập được nội các mới, mặt khác còn tạo điều kiện cho các tay súng Hồi giáo nổi dậy chiếm đóng nhiều khu vực trên cả nước.

Cuối tháng 10-2008, Cơ quan Liên chính phủ vì sự phát triển (IAD), một nhóm hòa giải cấp cao của khu vực gồm bảy quốc gia, đã gia hạn cho các lãnh đạo Somalie thành lập nội các mới trước ngày 20-11. Nhưng đến nay, tổng thống và thủ tướng Somalie vẫn chưa thỏa thuận được về thành phần nội các mới.

Chia sẻ bài viết