31/03/2019 - 06:26

Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa 

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng “Giờ trái đất năm 2019”

(CT) - Sáng 30-3, Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp với Sở Công thương thành phố cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lễ phát động trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu trên địa bàn phường An Hội, quận Ninh Kiều để hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019”.

Lãnh đạo Công ty Điện lực TP Cần Thơ cùng đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị có liên quan, ra quân trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu, hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019”.  Ảnh. M.HOA

Lãnh đạo Công ty Điện lực TP Cần Thơ cùng đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị có liên quan, ra quân trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu, hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019”.  Ảnh. M.HOA

Lễ phát động trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất 2019” của thành phố. Theo đó, lãnh đạo Công ty Điện lực TP Cần Thơ cùng đoàn viên, thanh niên đến từ ngành chức năng và chính quyền địa phương đã cùng tham gia trồng 25 cây dầu trên tuyến rạch Khai Luông, thuộc phường An Hội, quận Ninh Kiều; kinh phí trồng cây do Công ty Điện lực TP Cần Thơ tài trợ. Hoạt động này vừa làm đẹp cảnh quan đô thị, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương tiến hành vận động các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại,… thực hiện tắt bớt đèn chiếu sáng, đèn trang trí, pa-nô quảng cáo trong 1 giờ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 30-3) để hưởng ứng “Giờ trái đất năm 2019”. Đồng thời, vận động cán bộ, công nhân viên ở các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố cùng tham gia Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019” bằng những hành động thiết thực, tắt các thiết bị điện không cần thiết sử dụng tại gia đình và nơi làm việc… trong 1 giờ diễn ra sự kiện.

* Tối ngày 30-3, Chương trình văn nghệ hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019” với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” diễn ra tại Công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều. Chương trình do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Điện lực TP Cần Thơ và các ngành hữu quan thành phố tổ chức, thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng và các Quận đoàn Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy… tham gia. 

Chương trình có các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ; hoạt động giao lưu, trò chơi hướng đến thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”. Đặc biệt, đúng 20 giờ 30 phút, tất cả đoàn viên, thanh niên cùng tham gia vào nghi thức tắt đèn và sử dụng đèn pin để thắp sáng trong 1 giờ  (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút).

Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2019” tại Cần Thơ được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

M.HOA

Chia sẻ bài viết