09/08/2014 - 18:42

Mekong Delta 2014

Chia sẻ kinh nghiệm cải thiện hành vi an toàn lao động cho công nhân trong các doanh nghiệp

Các đại biểu thảo luận nhóm về chương trình giáo dục hành động ở các doanh nghiệp nhỏ. 

(CT) - Từ ngày 8-8 đến 13-8-2014, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo quốc tế chương trình giáo dục hành động lần thứ 14 (Mekong Delta 2014), với chủ đề “Cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Hội thảo do Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (CMC) phối hợp với Trung tâm Sức khỏe và Lao động Tokyo (Nhật) và Tổ chức Lao động Quốc tế tiểu vùng Đông Nam Á - Thái Bình Dương tổ chức. Qua đó, đẩy mạnh và phát triển ứng dụng phương pháp giáo dục hành động để cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp. Tham dự hội thảo là các chuyên gia, điều phối viên, sinh viên của CMC và các trường đại học, trung tâm nghiên cứu các nước (Nhật, Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia).

Tại hội thảo, ông Kazutaka Kogi, Chủ tịch Hội đồng sức khỏe nghề nghiệp quốc tế trình bày những nguyên tắc cơ bản của phương pháp giáo dục hành động; trong đó, đề cao giá trị những cải tiến đơn giản, ít tốn kém, dễ làm, phù hợp với điều kiện thực tế cuộc sống, mang lại lợi ích cộng đồng. Dịp này, các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm cải thiện hành vi an toàn lao động cho công nhân trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời thảo luận các vấn đề chương trình giáo dục hành động ở các doanh nghiệp nhỏ, cho nông dân và cho thế hệ trẻ… Sau hội thảo, các đại biểu đến tìm hiểu và chọn các điển hình tốt tại một số đơn vị như: Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Sông Hậu, Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng…

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết