* Lầu Năm Góc thừa nhận Saddam Hussein không dính líu Al-Qaeda
(TTXVN)- Hơn 60% người Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh xâm lược Iraq là một sai lầm; 69% muốn áp đặt một thời gian biểu cho việc rút lính Mỹ khỏi Iraq; 54% cho rằng Mỹ sẽ thất bại hoặc hoàn toàn thất bại tại Iraq và gần 70% lo ngại nước Mỹ có nguy cơ phải hứng chịu các vụ tấn công khủng bố mới nếu ở lại Iraq lâu dài. Chỉ có 23% cho rằng tình hình Iraq nói chung và cuộc sống của người Iraq nói riêng khá hơn kể từ khi Mỹ tấn công quân sự lật đổ chế độ của cố Tổng thống Saddam Hussein, song có tới 14% cho rằng tình hình hiện nay tồi hơn trước khi liên quân Mỹ -Anh đưa quân vào quốc gia vùng Vịnh này. Đây là kết quả cuộc thăm dò chung do báo “Nước Mỹ ngày nay” và tổ chức thăm dò dư luận Gallup thực hiện và công bố ngày 13-3.
Cuộc chiến Iraq hay còn gọi là cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ 2 không chỉ tiếp tục gây chia rẽ các tầng lớp xã hội Mỹ mà còn tạo ra các mối lo an ninh cả trước mắt và lâu dài. Cùng với những khó khăn ngày càng chồng chất do kinh tế trên đà phát triển chậm lại và có nguy cơ rơi vào suy thoái, cuộc chiến tiếp tục đổ máu tại Iraq được xác định là một vấn đề lớn chi phối lá phiếu của cử tri Mỹ trong năm bầu cử 2008. Cho tới thời điểm gần tròn 5 năm này, vẫn có nhiều người trong số hơn 2.000 người trên khắp nước Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng cuộc chiến Iraq là một sai lầm, là một thảm họa cho cả Iraq và Mỹ. Do hậu quả của cuộc chiến gây ra, có 63% người dân Mỹ cho rằng Iraq sẽ trở thành địa bàn hoạt động của các phần tử khủng bố Al-Qaeda một khi Mỹ rút quân và do vậy, đa số nghĩ rằng một số lượng lớn của quân đội Mỹ sẽ phải ở lại quốc gia Trung Đông này tối thiểu 5 năm nữa, nếu không muốn nói là dài hơn.
Hơn 57% người Mỹ cho rằng Iraq có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến và người Iraq sẽ chết chóc nhiều hơn nếu Mỹ rút quân. Với tổng mức phí tổn đến năm 2017 từ 2.700 tỉ USD đến 5.000 tỉ USD như dự báo của chuyên gia kinh tế được giải thưởng Nobel Joseph Stiglitz, đa số người dân Mỹ cho rằng cuộc chiến Iraq đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với người đóng thuế Mỹ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới này từ thời điểm cuối năm 2007 tới nay luôn bị chao đảo và bị báo động có nguy cơ rơi vào suy thoái. Có tới 53% những người được hỏi ý kiến cho rằng chính quyền George Bush đã cố tình đánh lừa công luận để tạo cớ tấn công xâm lược Iraq và do vậy, nhiều người hy vọng chính sách của Mỹ đối với cuộc chiến Iraq sẽ có thay đổi nếu ứng cử viên đảng Dân chủ đắc cử và lên làm tổng thống.
* Không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Kết luận mới công bố của Lầu Năm Góc trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố mà Nhà Trắng đưa ra cách đây hơn 5 năm, khi Mỹ coi “mối quan hệ giữa ông Saddam và mạng lưới Al-Qaeda” là cái cớ để phát động cuộc chiến tấn công Iraq. Năm năm kể từ khi cuộc chiến tranh Iraq bùng nổ, việc tiếp cận nhiều nguồn thông tin, nhiều đối tượng quan trọng trong quá trình điều tra là những yếu tố khiến kết luận trên của Lầu Năm Góc được đánh giá là có sức nặng và độ chính xác cao.