04/08/2008 - 21:43

Châu Âu và Australia điều tra mạng lưới toàn cầu của FARC

(TTXVN)- Báo El Tiempo (Thời đại) của Colombia ngày 3-8 đưa tin các nhà chức trách châu Âu và Australia vừa mở cuộc điều tra vào các mạng lưới hải ngoại của Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), tổ chức chống chính phủ lớn nhất ở Colombia.

Theo tờ báo, các nhà điều tra đang nhắm vào 4 người Tây Ban Nha, 2 người Italia, một người Đan Mạch và một người Australia vì mối quan hệ của những người này với FARC - lực lượng đứng sau các vụ buôn lậu ma túy và bắt cóc trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 thập kỷ qua với Chính phủ Colombia.

Cuộc điều tra lần này được tiến hành sau vụ cảnh sát Tây Ban Nha ngày 26-7 bắt giữ một phụ nữ Tây Ban Nha, 57 tuổi, bị cáo buộc là chân rết của FARC tại Tây Ban Nha. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, nhân vật này đã hỗ trợ hậu cần cho FARC và có liên lạc trực tiếp với Raul Reyes, nhân vật số hai của FARC đã bị quân đội Colombia tiêu diệt trong một vụ tập kích vào lán trại của FARC ở Ecuador hồi đầu tháng Ba.

Chia sẻ bài viết