04/04/2011 - 21:12

Châu Á trước vấn nạn “nam thừa, nữ thiếu”

Quan niệm “nhất nam viết hữu” vẫn còn tồn tại ở nhiều nước châu Á. Ảnh: Huffingtonpost

Nạn nạo phá thai nhi gái đã dẫn tới hệ lụy là hiện nay có quá nhiều nam thanh niên chưa lập gia đình ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tình trạng trên cũng tiếp tay tạo nên trào lưu “cưới vợ ngoại” ở các nước này và sự lan tràn của ngành kinh doanh tình dục.

Theo nghiên cứu của Đại học Luân Đôn (Anh) và Đại học Sư phạm Chiết Giang (Trung Quốc) đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Canada, xu hướng phá thai bắt nguồn từ những năm 1980. Thời đó, kỹ thuật siêu âm ra đời giúp xác định sớm giới tính của thai nhi và bào thai sẽ bị phá bỏ nếu giới tính không như cha mẹ mong muốn. Quan niệm “sinh con trai nối dõi” vốn ăn sâu bám rễ trong nhiều xã hội châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Mặc dù các nước qui định cấm siêu âm biết trước giới tính và phá thai vì giới tính không như ý nhưng luật khó được thực thi triệt để nên dẫn đến hiện tượng “thừa bé trai”.

Hiện tượng chênh lệnh giới tính sơ sinh được ghi nhận lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào đầu thập niên 1990, khi đó tỷ lệ giới tính lúc mới sinh (SRB), bình thường là 105 bé trai/100 bé gái, đã tăng vọt lên 125 bé trai ở một số thành phố. Tương tự tại Trung Quốc, tình trạng mất cân đối giới tính bắt đầu xảy ra vào năm 1990 với tỷ lệ 111 bé trai/100 bé gái, và con số này là 121/100 vào năm 2005. Theo ước tính, năm 2005 ở Trung Quốc nam thanh niên dưới 20 tuổi nhiều hơn nữ giới cùng độ tuổi đến 3,2 triệu người. Hiện nay, 94% những người chưa có gia đình trong độ tuổi 28-49 ở nước này là nam giới. Trong khi đó, tỷ lệ giới tính mới sinh tại một số thành phố lớn ở miền Bắc Ấn Độ tăng cao đến 125 bé trai so với mức bình thường 105 tại miền Nam và miền Đông.

Những năm gần đây, nhờ mạnh tay với tình trạng phá thai chọn lựa giới tính, Hàn Quốc đã kéo tỷ lệ giới tính lúc sinh từng bước xích lại. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và nới lỏng chính sách một con nên tỷ lệ bé trai/bé gái cũng đang giảm dần, hiện xuống dưới mức 114 (ở Trung Quốc) và 112 (tại Ấn Độ). Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phải mất nhiều thập kỷ nữa, tỷ lệ giới tính ở châu Á mới có thể trở lại mức bình thường.

LAN TRINH
(Theo Bangkok Post)

Chia sẻ bài viết