24/03/2008 - 23:22

Châu Á thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ

(TTXVN)- Chuyên mục “Kinh tế” của tờ “Người Bảo vệ” (Anh) ngày 23-3 cho biết cuộc khủng hoảng tài chính, hiện đang bao trùm lên khối ngân hàng quốc tế, đã khiến các quỹ đầu tư quốc gia của chính phủ Singapore, Trung Quốc và các nước A-rập ở Trung Đông thiệt hại nhiều tỉ USD khi tham gia mua cổ phiếu của các ngân hàng phương Tây.

Tờ báo trên cho biết, trong những tháng qua, các ngân hàng như UBS, Citigroup, Morgan Stanley... liên tục phải cầu cứu các quỹ đầu tư quốc gia, như GIC của Singapore và CIC của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ngân hàng đầu tư Bear Stearns của Mỹ buộc phải bán rẻ trong tuần qua đã khiến giá cổ phiếu của các ngân hàng đầu tư tiếp tục giảm giá sâu hơn trước những lo ngại của các thị trường chứng khoán thế giới.

 Chủ tịch ADB Kuroda: Tăng trưởng kinh tế châu Á mất 1%
do cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ.

Cuối năm 2007, quỹ GIC của Singapore quản lý hơn 330 tỉ USD và được cho là một trong những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, đã bỏ ra khoảng 11 tỉ USD để mua lại 9% cổ phần của UBS, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm 46% vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, tháng 1 vừa qua, GIC đã bỏ thêm 6,88 tỉ USD để “bịt lỗ hổng khủng hoảng” của Citigroup. Tương tự, cách đây hai tháng, Quỹ ADIA của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, với tổng tài sản ước đạt 900 tỉ USD, cũng đầu tư 7,5 tỉ USD vào trái phiếu chuyển đổi của Citigroup. Song đến nay, Citigroup lại trở thành một trong những ngân hàng bị “tổn thương” nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp ở Mỹ và giá cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm gần 40% xuống mức 20USD/cổ phiếu - thấp hơn cả thời điểm ADIA đầu tư. Tuy nhiên, những thiệt hại này dường như chưa có dấu hiệu phục hồi. Trước đó, Citigroup đã thông báo rằng giá cổ phiếu của họ giảm liên tục trong ba tháng cuối năm 2007 và cổ tức của họ cũng đã giảm gần một nửa khi mất đi 18 tỉ USD giá trị tài sản vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng.

Trong khi đó, khoản đầu tư của CIC tại ngân hàng Morgan Stanley, được thực hiện ngay trước lễ Giáng sinh 2007, cũng đang phải đối mặt với những khoản thua lỗ nặng nề. Khoản đầu tư chứng khoán của CIC trị giá 5 tỉ USD có thể chuyển đổi sang cổ phiếu với giá từ 48 USD đến 57USD/cổ phiếu trong vòng hai năm, đang bị ảnh hưởng mạnh khi giá cổ phiếu của Morgan Stanley chỉ còn 42USD/cổ phiếu.

w Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu, ngày 21-3, tờ “Le Firago” của Pháp dẫn nhận định của giới chuyên gia kinh tế thế giới cảnh báo các nước châu Á, với tốc độ tăng trưởng kinh tế được xem là có thể góp phần duy trì sự ổn định của nền kinh tế thế giới, cũng sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ.

Theo Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda, châu Á sẽ khó tránh được hiểm họa này. Tuy nhiên, với sự năng động của các nền kinh tế, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn Mỹ và châu Âu, với mức tăng trưởng sẽ giảm khoảng 1% so với dự kiến đầu năm. Ông Kuroda cho rằng nguy hiểm thực sự đối với châu lục này là cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ sẽ khiến các nước châu Á không ngăn chặn được nguy cơ lạm phát trong nước. Đặc biệt, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những quốc gia bị ảnh hưởng đầu tiên.

Theo nhận định của các chuyên gia Ngân hàng Societe Generale của Pháp, xuất khẩu hiện chiếm khoảng 50% GDP của các nước châu Á, với hơn 60% xuất sang các nước phương Tây. Để chặn đứng cơn lốc khủng hoảng tài chính đến từ Mỹ, các nước có nền kinh tế đang nổi lên ở khu vực này, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ phải tăng mức tiêu dùng trong nước lên khoảng 24%. Theo “Le Firago”, đây là một bài toán khó đối với các nhà lãnh đạo châu Á và họ cần tìm ra lời giải ngay từ lúc này để tránh bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính bên kia bờ Thái Bình Dương.

Chia sẻ bài viết