19/12/2008 - 21:52

Chân tay lẫn trong não một trẻ sơ sinh!

Bàn chân hoàn chỉnh được lấy ra khỏi não.
Ảnh: Telegraph 

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhi Paul Grabb và kíp mổ của Bệnh viện Nhi đồng Memorial (bang Colorado, Mỹ) suýt bật ngửa khi bóc tách cái mà ông nghĩ là khối u lành tính ra khỏi não của một bé trai 3 ngày tuổi. Cái ông gắp ra khỏi não của bé Sam Esquibel không phải là khối u như trong ảnh chụp MRI mà là một bàn chân bé xíu, một bàn tay chưa hoàn chỉnh, một bắp chân và một bàn chân khác cũng chưa phát triển đầy đủ.

Bé Sam với vết mổ trên đầu. Ảnh: Telegraph 

Cho đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ ca phẫu thuật, Grabb và các đồng nghiệp chưa thể khẳng định những bộ phận bé xíu trên là u quái lành tính (dạng u phát triển từ tế bào gốc) hay tàn tích của bào thai song sinh trôi dạt lên não và tiếp tục phát triển, y học gọi là hiện tượng thai trong thai. Tuy nhiên, Grabb và các chuyên gia tế bào gốc chuyên về u quái tin rằng tứ chi trong não bé Sam có khả năng là kết quả của tình trạng thai trong thai. Theo Ed Morrisey, giám đốc Viện Y khoa phục hồi thuộc Đại học Pennsylvania, “nhiều khả năng không phải là u quái vì các mô trong u quái thường không hỗn độn và không phát triển hoàn chỉnh như một bàn chân như vậy”. Nếu đúng là hiện tượng thai trong thai, thì những trường hợp như vậy theo bác sĩ Grabb cực kỳ hiếm xảy ra trong não.

Trong khi đó, cha mẹ của bé Sam cho biết sức khỏe cục cưng của họ hiện đã phục hồi gần như hoàn toàn sau ca mổ hôm 3-10. Tuy nhiên, hằng tháng, bé phải vào viện làm xét nghiệm máu để tầm soát dấu hiệu ung thư hoặc những phát triển bất thường trong não. Ngoài ra, bé còn phải tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng cử động của cổ.

SONG NGỌC (Theo ABC, Telegraph)

Chia sẻ bài viết