30/06/2012 - 18:03

Chẩn đoán tự kỷ sớm ở trẻ bằng điện não đồ

Tự kỷ là hội chứng rối loạn hành vi, khiến người bệnh tự nhốt mình vào thế giới riêng và gặp nhiều vấn đề trong việc giao tiếp xã hội. Vì căn bệnh không có dấu hiệu chung để nhận biết và ảnh hưởng đến cá nhân theo những cách khác nhau nên việc chẩn đoán gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mới đây, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện nhi Boston (Mỹ) cho biết, những dấu hiệu điện não đồ (EEG) đơn giản có thể giúp chúng ta phát hiện các triệu chứng tự kỷ ở trẻ em khi chúng mới lên 2 tuổi.

EEG là hình thức xét nghiệm và chẩn đoán bệnh thông qua việc ghi nhận tín hiệu của não bộ bằng các điện cực (ảnh). Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 1.000 trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, và chia các em thành hai nhóm: nhóm được xác định mắc tự kỷ và nhóm không có dấu hiệu của bệnh. Kết quả, họ phát hiện có 33 dấu hiệu EEG đặc trưng có thể giúp chẩn đoán chứng tự kỷ chính xác lên đến 90%. Theo Tiến sĩ Frank Duffy, trưởng nhóm nghiên cứu, phương pháp EEG có thể mở ra hy vọng phát hiện bệnh sớm hơn ở trẻ em nếu anh chị em ruột trong gia đình có tiền sử mắc bệnh. Hiện nhóm đang có kế hoạch mở rộng phạm vi nghiên cứu trên các em nhỏ mắc hội chứng Asperger, một dạng tự kỷ nhẹ, trong đó, trẻ ít gặp khó khăn khi nói năng và có trí thông minh bậc trung bình hoặc cao hơn trẻ mắc các dạng tự kỷ khác.

Caroline Hattersley, làm việc tại The National Autistic Society (một tổ chức giúp đỡ trẻ tự kỷ) ở Anh, cho biết trung tâm luôn hoan nghênh bất kỳ nghiên cứu nào có thể tăng thêm sự hiểu biết và rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh càng sớm càng tốt. Theo khảo sát gần đây, 50% gia đình bệnh nhân cho biết rất khó phát hiện các triệu chứng và 55% nói rằng chỉ phát hiện khi bệnh đã kéo dài trong nhiều năm.

ĐƯỜNG THẤT (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết