02/03/2020 - 09:01

Chăm lo đời sống nhân dân 

Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Từ đó, diện mạo khu dân cư chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên.

Cán bộ khu vực 5 (bên trái) thăm hỏi đời sống nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy triển khai, thực hiện một cách hiệu quả. Theo đồng chí Lưu Xuân Thu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, cấp ủy bám sát tình hình thực tế của khu dân cư để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện cam kết nêu gương, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện. Hằng năm, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng nội dung và triển khai tốt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của khu dân cư.

Điển hình năm 2019, cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 537 triệu đồng nâng cấp các hẻm; trong đó có hẻm 61, khu vực 5. Hẻm 61 xuống cấp, bị ngập khi mưa xuống hoặc thủy triều dâng cao, đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ khu vực tổ chức họp dân kêu gọi đóng góp tiền, ngày công nâng cấp hẻm. Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản 8, tiên phong phối hợp cùng cán bộ khu vực vận động nhân dân góp tiền, ngày công lao động cùng các chiến sĩ của cơ quan thuộc Quân khu 9 đóng trên địa bàn, nâng cấp hẻm. Bà Hiền chia sẻ: "Thấy bà con đi lại vất vả, tôi cùng cán bộ khu vực vận động xã hội hóa, tùy khả năng của mỗi hộ mà góp khác nhau. Mọi người cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư mình đẹp hơn".

Ngoài ra, cán bộ khu vực 5 đã vận động bà con đóng góp lắp đặt cột cờ, nhằm tạo cảnh quan khu dân cư. Chị Lê Thị Thúy Loan, người dân khu vực 5, nói: "Mỗi khi lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, trông rất đẹp". Trong năm 2019, cán bộ khu vực còn vận động 117 triệu đồng nâng cấp và đầu tư trang thiết bị mới cho Nhà Văn hóa khu vực. Ông Nguyễn Văn Nhương, người dân khu vực 5, nói: "Nhờ các cán bộ khu vực vận động mà Nhà Văn hóa được đầu tư đẹp hơn, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bục phát biểu, bục và tượng Bác Hồ mới… tạo sự thoải mái cho bà con đến dự họp…".

Song song đó, cán bộ khu vực còn phối hợp vận động xã hội hóa quan tâm chăm lo đời sống nhân dân như vận động 49 triệu đồng, 1.115kg gạo, 67 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong năm 2019, cán bộ khu vực vận động hơn 12 triệu đồng, 2.000 quyển tập tặng các cháu trúng tuyển đại học, học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực; vận động tổ chức 1-6, Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi với trị giá hơn 23 triệu đồng… Năm 2019, khu vực có 1 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đồng chí Lưu Xuân Thu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng Khu vực 5, thời gian tới, Đảng bộ bộ phận tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, như: chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh, nỗ lực xây dựng Đảng bộ bộ phận khu vực 5 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết