24/09/2011 - 09:34

Cảnh sát Malaysia dùng mạng xã hội để gần dân

Trong nỗ lực cải thiện hình ảnh của mình, cảnh sát Malaysia đang đẩy mạnh việc tiếp cận với công chúng thông qua các mạng xã hội Facebook và Twitter.

Đúng một năm kể từ khi ra mắt hồi tháng 9-2010, trang Facebook của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã trở thành một trong những trang thông tin của cơ quan công quyền được ưa chuộng nhất đối với người dân, với hơn 85.000 người hâm mộ. Trang này thường xuyên cập nhật các hoạt động của cảnh sát, tỷ lệ tội phạm, những lời khuyên an toàn và tin tức giao thông. Mạng xã hội thực sự trở thành công cụ hữu ích giúp cảnh sát phổ biến thông tin một cách nhanh chóng, đồng thời xóa bỏ những rào cản giữa họ với công chúng. Tiếp nối thành công này, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Ismail Omar cho biết sẽ mở thêm tài khoản trên mạng Twitter, với hy vọng nó giúp cảnh sát gần dân hơn, cũng như làm thay đổi những định kiến không tốt của họ về lực lượng này. Hiện tất cả các cơ quan cảnh sát ở các cấp đều được yêu cầu tạo tài khoản riêng vào năm tới.

THANH TRÚC (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết