30/11/2008 - 09:48

Thái Lan

Cảnh sát kiềm chế, phe biểu tình thách thức

Cảnh sát chống bạo động tại sân bay Suvarnabhumi.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Một ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, Thái Lan đã điều động cảnh sát và lực lượng an ninh đến khu vực hai sân bay Suvarnabhumi và Don Muang ở Thủ đô Bangkok để thực thi nhiệm vụ giải tán người biểu tình, trong khi sân bay quốc tế chủ chốt ở Thái Lan đã phải đóng cửa 4 ngày liên tiếp.

Sáng 29-11, lực lượng an ninh bắt đầu dựng các điểm kiểm soát xung quanh sân bay quốc tế Suvarnabhumi, các xe cứu thương cũng đã được huy động túc trực tại khu vực để cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, cho tới nay, cảnh sát chưa thực hiện bất cứ biện pháp vũ lực cưỡng chế nào mà chỉ kêu gọi, thuyết phục những người biểu tình giải tán và tuân thủ luật pháp. Cảnh sát trưởng Bangkok, Tướng Suchart Mueankaeo, cho biết nhà chức trách đang đối thoại với lực lượng biểu tình qua điện thoại, đồng thời tuyên bố “các lực lượng thực thi pháp luật sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết và thích hợp để giải quyết tình hình”.

Trong khi đó, lực lượng biểu tình do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đứng đầu không hề có dấu hiệu bỏ cuộc và tuyên bố sẵn sàng “tử thủ” trước bất cứ hành động nào muốn “di dời” họ. Đám đông người biểu tình đã cản trở cảnh sát chống bạo động Thái Lan dựng các điểm kiểm soát. Theo các nhân chứng tại chỗ, khoảng 2.000 người biểu tình đã “dồn” 150 cảnh sát Thái Lan lùi xa khoảng 1 km ở phía Bắc của sân bay Suvarnabhumi. Lực lượng áo vàng (màu áo của những người ủng hộ PAD) tiếp tục đổ về Suvarnabhumi bất chấp cảnh sát đã dựng các chướng ngại vật trên các tuyến đường chính. Nhiều người tỏ ra thách thức trong khi cảnh sát vẫn giữ thái độ kiềm chế.

Trước đó, ngày 28-11, phát biểu với giới báo chí tại thành phố Chiang Mai, Thủ tướng Somchai Wongsawat một lần nữa cam kết sử dụng các biện pháp hòa bình để giải tán người biểu tình. Ông nhấn mạnh “Chính phủ không muốn để xảy ra bạo lực, thương vong, và sẽ tôn trọng luật pháp và các thông lệ quốc tế khi xử lý sự việc”. Đại diện Chính phủ Thái Lan cho biết vì lý do an toàn, Thủ tướng Somchai sẽ tiếp tục lưu lại Chiang Mai chứ chưa trở về Bangkok.

Trước tình hình giao thông hàng không tê liệt, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan đã họp phiên khẩn cấp ngày 28-11 với gần 50 hãng hàng không để tìm biện pháp “giải phóng” các du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Bangkok. Theo bộ này, hiện có gần 100.000 du khách quốc tế bị lỡ chuyến bay. Con số trên có thể sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, nếu hai sân bay trên tiếp tục bị phong tỏa trong những ngày tới. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan sẽ lập một trung tâm hỗ trợ khẩn cấp để giúp các hành khách đang bị mắc kẹt tại đây với các khoản hỗ trợ du khách lên tới 200 triệu baht mỗi ngày (khoảng 6 triệu USD).

Chia sẻ bài viết