07/06/2008 - 11:41

Căng thẳng sau vụ 9 nhà ngoại giao bị bắt ở Zimbabwe

(TTXVN)- Ngày 5-6, Hội đồng Bảo an LHQ đã “bày tỏ quan ngại” về việc cảnh sát Zimbabwe bắt giữ một số nhà ngoại giao Anh và Mỹ, đồng thời yêu cầu Zimbabwe tôn trọng Công ước Vienne, đặc biệt là cần bảo vệ các nhà ngoại giao và tài sản của các cơ quan đại diện nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Zimbabwe James McGee cho biết một nhóm 9 nhà ngoại giao Anh và Mỹ đã bị cảnh sát Zimbabwe bắt giữ tại một trạm chắn đường, nhưng sau đó đã được thả. Vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Anh, Mỹ và hai nước này đã đưa vấn đề ra trước HĐBA.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Thông tin Zimbabwe Bright Matonga, các nhà ngoại giao Anh và Mỹ đã tham gia vào một vụ “bạo động” tại nhà một chính trị gia thuộc Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập.

Vụ việc trên xảy ra cùng một loạt sự kiện “nóng” khác khiến cho tình hình Zimbabwe căng thẳng trước cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 27-6 tới. Ngày 4-6, thủ lĩnh phe đối lập, đối thủ của Tổng thống Robert Mugabe, ông Morgan Tsvangirai đã bị bắt giữ gần 9 tiếng trước khi được thả. Bạo lực giữa những người ủng hộ chính phủ và phe đối lập cũng khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Chính phủ Zimbabwe ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở nước này với lời cáo buộc họ tiến hành vận động cho phe đối lập nhằm lật đổ Tổng thống Mugabe.

Chia sẻ bài viết