16/02/2008 - 08:59

Căng thẳng gia tăng trước ngày Kosovo định tuyên bố độc lập

(TTXVN)- Căng thẳng chính trị ở Serbia đã gia tăng trước ngày tỉnh Kosovo thuộc Serbia dự định tuyên bố độc lập (17-2), làm dấy lên những lo ngại có thể xảy ra những phản ứng dữ dội ở nước cộng hòa này đối với kế hoạch ly khai của Chính quyền Kosovo.

Ngày 15-2, Đảng Cấp tiến Serbia thân Nga gây sức ép đòi Chính phủ tổ chức một cuộc biểu tình lớn để phản đối kế hoạch trên của Kosovo. Chủ tịch đảng này, ông Tomislav Nikolic, kêu gọi Tổng thống Boris Tadich và Thủ tướng Vojislav Kostunica đáp ứng đề nghị đó.

Trong khi đó, một số tổ chức thân Nga khác đã cho dán áp phích trên khắp các đường phố ở Thủ đô Belgrade kêu gọi dân chúng tụ tập trước cổng sứ quán Slovenia ở Serbia vào ngày 16-2, thời điểm Liên minh châu Âu (EU) do Slovenia làm chủ tịch cử một phái bộ đến giúp Kosovo thực hiện kế hoạch ly khai.

Cảnh sát cho biết đêm 14-2, họ nghe thấy một tiếng nổ nhỏ ở thị trấn Mitrovica của Kosovo sau khi Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic tuyên bố trước cuộc họp trong ngày của Hội đồng Bảo an LHQ ở Mỹ rằng Serbia sẽ không bao giờ công nhận Kosovo độc lập, đồng thời kêu gọi HĐBA phản đối Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập.

Chia sẻ bài viết