10/10/2012 - 22:11

Căng thẳng Nhật-Trung lan tới Hội nghị IMF và WB

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua cho biết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên sẽ không tham dự hội nghị cấp cao bán thường niên của IMF trong tuần này, mà thay vào đó là cấp phó của ông Dịch Cương. Tối 9-10, Tân Hoa Xã cũng cho biết Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân sẽ không đến Tokyo dự hội nghị IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) từ ngày 12-10 đến 14-10 và người thay thế là Thứ trưởng Tài chính Chu Quang Diệu. Trước đó, 4 ngân hàng nhà nước hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Công Thương (ICBC), đã khẳng định "tẩy chay" các hội nghị của IMF và WB bắt đầu diễn ra từ hôm 9-10.

Hãng tin Anh Reuters cho rằng hành động của các quan chức tài chính Trung Quốc dường như muốn làm "bẽ mặt" nước chủ nhà Nhật Bản sau vụ tranh chấp căng thẳng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Bởi theo nghi thức ngoại giao của Bắc Kinh, chỉ có các quan chức cấp cao nhất của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương mới dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự hội nghị cấp cao của hai định chế tài chính đa phương WB và IMF. Đây là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất thế giới với sự tham dự của khoảng 20.000 quan chức chính phủ, lãnh đạo ngân hàng và thống đốc Ngân hàng Trung ương. Trước khi có thông tin chính thức về sự vắng mặt trên, Thống đốc Chu Tiểu Xuyên dự kiến sẽ có thuyết trình vào ngày bế mạc (14-10) quan trọng nhất của hội nghị.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Osamu Fujimura tuyên bố "lấy làm tiếc vì đại diện chính quyền Trung Quốc không có phần trong hội nghị quan trọng này tại Tokyo", và nhấn mạnh "mối quan hệ kinh tế Trung Quốc - Nhật Bản đóng vai trò hết sức quan trọng và Tokyo sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh dựa trên một quan điểm rộng mở hơn".

Vấn đề xung đột hải đảo đã khiến ngành thương mại của Nhật Bản tại thị trường lớn nhất Trung Quốc sụt giảm mạnh, đặc biệt là xe hơi, dịch vụ hàng không và du lịch. IMF đã cảnh báo cuộc đối đầu chính trị giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và ba thế giới sẽ tác động tiêu cực đến đà phục hồi mong manh của nền kinh tế toàn cầu.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết