Thủ tướng sắp tới của Canada, ông Mark Carney - một cựu quan chức ngân hàng giàu kinh nghiệm - đã khẳng định mình là người duy nhất sẵn sàng đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Canada đối mặt với cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng.

Ông Carney. Ảnh: CBC
Ông Carney (59 tuổi), cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Anh, đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Tự do với số phiếu áp đảo 85,9%. Với chiến thắng này, ông Carney sẽ sớm trở thành thủ tướng thứ 24 của Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau. Theo quy trình chuyển giao quyền lực, Thủ tướng đương nhiệm sẽ vẫn tại vị trong vài ngày tới trước khi nhà lãnh đạo mới nhậm chức.
Phát biểu sau chiến thắng, ông Carney khẳng định nhiệm vụ to lớn đứng đầu trong danh sách việc cần làm của ông là bảo vệ Canada khỏi ông Trump. “Nước Mỹ không phải là Canada. Và Canada sẽ không bao giờ, không bao giờ, trở thành một phần của nước Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không mong muốn cuộc chiến này, nhưng người Canada luôn sẵn sàng khi có người khác khiêu chiến”, ông Carney tuyên bố. Ông cũng tuyên bố sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến thương mại với ông Trump. “Người Mỹ không nên mắc sai lầm. Trong thương mại, cũng như trong khúc côn cầu, Canada sẽ chiến thắng”, ông Carney nhấn mạnh.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump hiện đứng đầu danh sách những điều mà người dân Canada lo lắng, tiếp theo là vấn đề việc làm, tình trạng lạm phát và nền kinh tế. Khoảng 90% số người dân Canada sống trong phạm vi 150 dặm tính từ biên giới Mỹ và các kết quả thăm dò cho thấy dư luận xứ sở lá phong ngày càng tức giận với Tổng thống Trump, người liên tục nói về việc sáp nhập Canada vào Mỹ.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Carney tự giới thiệu mình là nhà đàm phán cứng rắn, có thể ngăn cản ông Trump thực hiện mục tiêu “thống trị bán cầu” bằng cách chiếm Canada và Greenland. Ông Carney cũng hứa sẽ bảo vệ “ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia” khỏi sự kiểm soát của đương kim tổng thống Mỹ. Ông xác định các mối đe dọa về áp thuế quan liên tục của ông Trump là một “cuộc khủng hoảng kinh tế và chủ quyền”.
Trong quá khứ, ông Carney từng nhiều lần tỏ thái độ xung đột với ông Trump. Như hồi năm 2018, trên tư cách là Thống đốc Ngân hàng Anh, ông Carney đã mạnh dạn chỉ trích các chính sách thuế quan của ông Trump, khi phát biểu rằng điều này sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế thế giới.
Ðược biết, mặc dù ông Carney chưa từng đảm nhiệm vị trí chính trị nào trước đây, nhưng đảng Tự do tin tưởng rằng kinh nghiệm kinh tế của ông đến đúng vào thời điểm hiện tại của Canada. Trên cương vị là Thống đốc Ngân hàng Canada, ông Carney đã đưa đất nước vượt qua suy thoái trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông cũng giúp đưa Anh vượt qua sự kiện Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) vào năm 2020, trên tư cách là Thống đốc Ngân hàng Anh. Ðược biết, ông Carney cũng là người nước ngoài đầu tiên trở thành thống đốc Ngân hàng Anh kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1694.
Về học vấn, Mark Carney từng nhận bằng cử nhân kinh tế của Ðại học Harvard (Mỹ), bằng thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế của Ðại học Oxford (Anh). Ông có vợ là người Anh và 4 người con gái.
Với nền tảng kinh tế vững chắc và sự quyết đoán trong các tuyên bố của mình, ông Carney đang được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chính trường Canada, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ với Mỹ ngày càng căng thẳng.
Theo các nhà phân tích, sau khi nhậm chức, ông Carney có khả năng kêu gọi một cuộc bầu cử sớm nhằm tận dụng sự ủng hộ gia tăng dành cho đảng Tự do ngay trước khi Nghị viện Canada nhóm họp lại vào ngày 24-3 tới. Nếu không, chính phủ thiểu số của ông sẽ đối diện với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện.
NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)